Xã hội

Chủ tịch tỉnh động viên lái xe, hành khách về quê đón Tết an toàn

04/02/2019, 16:19

Trưa 4/2 (30 Tết), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế thị sát Bến xe phía Nam, trao quà cho lái xe, hành khách… về quê Bình Định đón Tết.

img
Hành khách trên chuyến xe cuối cùng về Bình Định bất ngờ và xúc động khi lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp lên xe chúc Tết

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế trao quà động viên tài xế, hành khách trên chuyến xe BKS 77B- 022.28 chuẩn bị khởi hành từ Bến xe phía Nam TP Huế vào Quy Nhơn – Bình Định an toàn. Ông Thọ động viên, lưu ý tài xế lái xe an toàn, tuân thủ Luật GTĐB, quy định về đảm bảo trật tự ATGT, thể lệ vận tải; đồng thời trực tiếp lên xe trao quà động viện hành khách về quê vui Xuân, đón Tết cùng gia đình, người thân hạnh phúc, bình an.

Tài xế Lê Văn Nghĩa cho biết, anh rất bất ngờ và xúc động khi Chủ tịch tỉnh đến tận bến xe động viên, nhắc nhở tài xế và lên xe thăm hỏi, động viện hành khách chuyến xe cuối cùng từ Huế vào Bình Định chiều 30 Tết (4/2).

Cũng tại bến xe phía Nam TP Huế, ông Phan Ngọc Thọ trao quà động viên nhân viên phòng vé và lái xe các chuyến xe cuối cùng trước Tết đang chờ đón khách về các địa phương.

Đến chúc Tết cán bộ, nhân viên các bến xe và Công ty CP Bến xe Huế, ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác vận tải Tết, đảm bảo ANTT, trật tự ATGT. Đồng thời lưu ý các bến xe tiếp tục thực hiện tốt công tác vận tải sau Tết, tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra phương tiện, lái xe… trước khi xuất bến theo quy định.

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị Công ty CP Bến xe Huế và các bến xe tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động của tỉnh để cùng góp phần xây dựng Huế “Xanh – Sạch – Sáng”, không sử dụng túi nilon. Đặc biệt, áp dụng công nghệ 4.0… để tăng cường hiệu quả công tác giám sát, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.

Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe Huế cho biết, đơn vị đã huy động hơn 500 đầu xe để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết, đặc biệt là sau Tết. “Hiện tại, giá vé niêm yết sau Tết, bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng đến 16 âm lịch tăng so với ngày thường từ 20- 40%, một số doanh nghiệp tăng 50%...”, ông Sơn cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.