Điều tra

Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo điều tra phá rừng sau phản ánh của Báo Giao thông

16/04/2021, 15:00
image

Sau khi Báo Giao thông phản ánh tình trạng phá rừng quy mô lớn ở xã Ia Mơ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu công an vào cuộc xử lý.

img

Bãi gỗ khủng được đưa từ rừng khộp đến đường lô cao su chờ xe tải bốc đi.

Chiều ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Lộc - Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã nắm được thông tin về vụ phá rừng xảy ra ở xã Ia Mơ, huyện Chư Prông sau khi Báo Giao thông phản ánh.

"Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã giao Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Chư Prông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, điều tra làm rõ thông tin Báo Giao thông phản ảnh để xử lý nghiêm theo quy định; Đặc biệt lưu ý thông tin “những đoàn xe chạy xuyên đêm chở về một xưởng gỗ lớn ở xã Ia Mơ".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành báo cáo vụ việc trước ngày 23/4.

Trước đó Báo Giao thông đăng tải video và phóng sự xâm nhập cảnh vận chuyển gỗ trái phép tại địa bàn xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 12 - 14/4, các nhóm phóng viên của Báo Giao thông đã xâm nhập các khu vực rừng Ia Mơ để ghi nhận cảnh phá rừng với quy mô lớn tại đây.

Theo đó, lâm tặc vào rừng cưa những cây gỗ có đường kính thân khoảng 40cm trở lên cắt thành nhiều khúc với chiều dài khoảng 1m. Lâm tặc dùng xe máy chở gỗ tập kết ở bìa rừng, nơi có đường lô cây cao su. Sau khi tập kết hàng trăm khúc cây, nhóm lâm tặc sử dụng xe công nông độ chế vào rừng chở về một kho gỗ ở trung tâm xã Ia Mơ. Ngay trong tối ngày 13/4, một nhóm lâm tặc cũng dùng xe máy chở gỗ từ bìa rừng về kho gỗ nêu trên.

img

Hiện trường bãi gỗ còn sót lại tại bìa rừng Ia Mơ

Sáng ngày 14/4, PV Báo Giao thông rời địa bàn xã Ia Mơ để tìm người đứng đầu của huyện Chư Prông để trao đổi thông tin. Sau khi vượt hàng chục km đường khó khăn, 10h45 cùng ngày, chúng tôi đến phòng làm việc của Chánh Văn phòng UBND nhưng không gặp.

Ngay lúc này, ông Vũ Đình Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông từ trên cầu thang đi xuống sảnh. Gặp ông Hạnh, chúng tôi giới thiệu là phóng viên muốn đăng ký làm việc. Tuy nhiên, đáp lời, ông Hạnh nói chúng tôi liên hệ với văn phòng. “Hết giờ rồi!”, ông Hạnh nói và cắp cặp đi thẳng ra chiếc xe máy đậu trong khuôn viên.

Lúc này chúng tôi chạy tới: “Có việc gấp, xin phép anh 5 phút trình bày thôi ạ. Lúc này, ông Hạnh lên giọng. “Anh không thấy hết giờ rồi à? Anh đăng ký văn phòng đi. Lằng nhằng!”. Nói xong vị chủ tịch huyện lên xe máy phóng ra cổng để lại sự hụt hẫng.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lưu Trung Nghĩa - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc. Ông Nghĩa cũng cho biết, khu vực rừng mà phóng viên Báo Giao thông phản ánh thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơ quản lý. Khu vực rừng này có diện tích khoảng 3.700ha đang được ngành chức năng đang lập dự án đưa vào chuyển đổi thành đất nông nghiệp.

Dưới đây là video hiện trường mà PV Báo Giao thông ghi nhận tại Ia Mơ:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.