Quản lý

Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử nghiêm "bát nháo xe khách Huế - Lào"

19/06/2015, 13:04

Chủ tịch tỉnh TT-Huế yêu cầu kiểm tra, xử nghiêm “Bát nháo xe khách tuyến Lào – Việt” mà Báo Giao thông phản ánh.

IMG_7436
Xe khách BKS Lào chạy tuyến Đà Nẵng - Viêng Chăn đậu đỗ "vợt" khách và chất hàng hóa lên xe tại khu vực ngã 3 phía Nam đường tránh Huế

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT Thừa Thiên - Huế khẩn trương kiểm tra thông tin Báo Giao thông phản ánh  tình trạng “bát nháo” xe khách chạy tuyến liên vận quốc tế Việt  - Lào (từ Thừa Thiên – Huế sang các tỉnh của nước bạn Lào và ngược lại), đồng thời thực hiện việc kiểm tra, xử lý, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự, đảm bảo ATGT khu vực QL1 đoạn qua xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc).

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Sở GTVT và các ngành chức năng có phương án, giải pháp phù hợp xử lý triệt để, tránh lặp lại trường hợp tương tự trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25/6.

IMG_7156
Hàng loạt xe khách chạy tuyến Thừa Thiên - Huế sang các tỉnh của nước bạn Lào vô tư đậu đỗ đón khách và bốc xếp hàng hóa vi phạm thể lệ vận tải và gây mất trật tự ATGT dọc 2 bên QL1 phía Nam cầu An Nông
anh 4
 

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải loạt bài “Bát nháo xe khách tuyến Lào – Việt”, phản ánh tình trạng xe khách từ tỉnh Thừa Thiên – Huế sang các tỉnh của nước bạn Lào hàng ngày đậu đỗ đón khách khách và bốc xếp hàng hóa "bát nháo" tại “bến cóc” dọc 2 bên QL1 đoạn phía Nam cầu An Nông (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) và khu vực ngã 3 phía Nam đường tránh Huế (TX Hương Thủy)…

Các xe khách chạy từ Thừa Thiên – Huế sang các tỉnh của nước bạn Lào như: Viêng Chăn, Savanakhet, Salavan, Thakhet, Paske… đăng ký tuyến từ Bến xe phía Nam TP Huế, nhưng các xe này chỉ vào bến cho có lệ. Các xe này chủ yếu đậu đỗ “vợt” khách, bốc xếp hàng hóa tại “bến cóc” Lộc Bổn, rồi sau đó liên tục dừng đỗ để chất hàng, bắt khách dọc đường trên hành trình từ “bến cóc” Lộc Bổn lên Bến xe phía Nam TP Huế.

Bên cạnh vi phạm thể lệ vận tải, nhiều xe giường nằm chạy tuyến Huế - Lào chất lượng tốt, nhưng các xe này chở nhiều hàng hóa trên xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT, TNGT do chở quá tải. Bên cạnh đó, quy định của Việt Nam không cho xe khách chở hàng hóa trên trần xe, nhưng bên Lào không cấm việc này, nhiều xe khách chạy tuyến Huế – Lào vô tư chở hàng hóa, hành lý trần xe…, trong khi cơ quan chức năng xử lý khá “chừng mực”.

anh 8
Sau khi "vợt" khách và bốc xếp hàng hóa tại "bến cóc" Lộc Bổn, xe khách chạy tuyến Huế - Lào vô tư đậu đỗ dọc đường để bắt khách, chất hàng hóa lên xe trước khi vào Bến xe phía Nam TP Huế làm thủ tục xuất bến
IMG_7207
 
anh 11
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.