Xã hội

Chủ tịch TP.HCM: Thủ Đức phải phấn đấu thu ngân sách trên 10.000 tỷ mỗi năm

27/03/2021, 21:22

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng thành phố Thủ Đức phải phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên 10.000 tỷ đồng, vượt quận 1.

img

Khu đông TP.HCM sẽ có 8 trung tâm đổi mới, sáng tạo, lợi thế để trở thành đòn bẩy kinh tế cho cả Đông Nam Bộ

Tối 27/3, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị duyệt nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của UBND thành phố Thủ Đức.

Kiến nghị thành lập 4 trung tâm mới

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, công tác trọng tâm năm 2021 của thành phố Thủ Đức là hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, sắp xếp bố trí phòng làm việc các cơ quan, đơn vị nhằm sớm ổn định hoạt động. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa nền hành chính công và quản trị chính quyền của thành phố, tận dụng tối đa lợi ích mạng 5G; Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung hướng đến phục vụ đô thị thông minh, sáng tạo…

Để sớm phát triển thành phố Thủ Đức, ông Tùng đề xuất kiến nghị thống nhất chủ trương cho phép thành phố Thủ Đức thành lập 4 trung tâm mới là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức nhân lực, đội ngũ cán bộ nhân viên của các đơn vị này do UBND thành phố Thủ Đức sắp xếp từ nguồn cán bộ tại chỗ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy thành phố Thủ Đức.

4 trung tâm gồm: Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư và phát triển nguồn nhân lực thành phố Thủ Đức; Trung tâm khoa học công nghệ thành phố Thủ Đức (phục vụ xây dựng đô thị thông minh); Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thủ Đức; Trung tâm Công tác xã hội thành phố Thủ Đức.

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cũng kiến nghị UBND thành phố cùng các sở, ngành tập trung giải quyết các vướng khó liên quan đến dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ như: cầu Nam Lý, cầu Tăng Long, cầu Long Đại, tuyến đường Vành đai 2, 3, đường Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, đường Lương Định Của, nút giao Mỹ Thủy.

Với những dự án này cần có giải pháp xử lý đối với các chủ đầu tư không đầu tư hoàn thiện, bàn giao kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường hoàn tất dự án, gây bức xúc trong nhân dân.

Để giải quyết vướng mắc liên quan các dự án trên địa bàn, thành phố Thủ Đức đề xuất UBND thành phố cho phép thực hiện cơ chế: UBND thành phố Thủ Đức thành lập các tổ công tác chuyên đề trong đó có thành phần là lãnh đạo Sở ngành, phòng chuyên của sở ngành để cùng tham gia giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên 10.000 tỷ đồng

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: thành phố Thủ Đức cần xác định mô hình cơ cấu kinh tế của thành phố Thủ Đức là gì? Đồng thời rà lại tổng số doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động những lĩnh vực gì? Những doanh nghiệp này tập trung ở lĩnh vực nào, từ đó mới xác định được mô hình và tiềm năng kinh tế trên địa bàn.

Theo đại diện Sở Tài Chính, thành phố Thủ Đức cần đưa ra giải pháp làm thế nào để tăng nguồn thu trong thời gian tới. Hiện thành phố Thủ Đức còn dư đất để gia tăng nguồn thu, chẳng hạn nguồn thu từ phí, lệ phí, các dịch vụ, cơ sở nhà đất…

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư thành phố Thủ Đức cho biết, thành phố Thủ Đức cũng đã xác định mô hình kinh tế trong tương lai của thành phố là dịch vụ công nghệ cao, công nghiệp đô thị...; chuyển dịch cơ cấu chú trọng chất lượng, năng suốt lao động cao, định hướng phát triển kinh tế.

“Hiện không còn tên gọi là quận 2, 9 nữa mà giờ đã là thành phố Thủ Đức. Một thành phố đổi mới và sáng tạo, do đó các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố Thủ Đức cần phải tập trung nhân lực, trí tuệ để cùng nhau phát triển”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị, thành phố Thủ Đức sớm sắp xếp ổn định bộ máy nhân sự, tuy nhiên việc này không để ảnh hưởng đến người dân. Những điểm tiếp dân vẫn giữ nguyên vị trí.

Cũng theo ông Phong, thành phố Thủ Đức cần lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2025 trên cơ sở dựa kế hoạch kinh tế - xã hội của TP.HCM.

“Tầm nhìn như vậy mới cụ thể hóa các bước đi trong từng năm. Nhiệm vụ 2021, đề nghị thành phố Thủ Đức đạt chỉ tiêu về ngân sách, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên 10.000 tỷ đồng, tỉ lệ giải ngân đầu tư công trên 15%. Đây là điều thành phố Thủ Đức hoàn toàn có khả năng đạt được vì có nhiều lợi thế, phấn đấu vượt quận 1 - ngân sách khoảng 9.000 tỷ”, ông Phong nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.