Vận tải

Chủ tịch T.T- Huế chỉ đạo liên ngành xử nghiêm, dẹp xe “trá hình”

17/01/2018, 19:20

Chiều 17/1, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã chỉ đạo xử lý xe "chạy chui” chở khách Huế- Đà Nẵng và ngược lại.

Chu- tich- Thua- Thien- Hue- chi- dao- xu-  nghiem

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm xe dù, xe trá hình ngang nhiên "chạy chui"

Tại văn bản trên, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, sau khi xem xét nội dung “Đơn trình báo khẩn cấp” của tập thể nhà xe tuyến cố định Huế- Đà Nẵng và ngược lại, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 195 chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND TP Huế phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 8/1, đại diện cho 81 chủ xe, người điều khiển phương tiện các đầu xe tuyến cố định Huế- Đà Nẵng và ngược lại đã lên cầu cứu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế về việc bị đe dọa tài sản- tính mạng; đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm tình trạng xe dù, xe trá hình ngang nhiên chạy chui chở khách trên tuyến Huế- Đà Nẵng và ngược lại, nhằm đảm bảo công bằng cho những nhà xe chạy tuyến cố định trên cung đường này.

“Đơn trình báo khẩn cấp” này được gửi lên đích danh Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở GTVT, sở TTTT, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP.Huế... Đây được coi là lần đầu tiên trong “lịch sử đoàn xe cố định Huế-Đà Nẵng” bày tỏ sự bất bình, bế tắc lên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế trước vấn nạn xe trá hình bùng phát, thách thức pháp luật...

Văn phòng Tỉnh uỷ cho biết đã tiếp nhận đơn kiến nghị tập thể trên và đang được tỉnh uỷ chỉ đạo kiểm tra, xử lý. 

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay: Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã triệu tập các đơn vị trong toàn lực lượng để họp bàn, lên kế hoạch tập trung các biện pháp nghiệp vụ quản lý vận tải tốt hơn. “Những đối tượng kinh doanh trái pháp luật, không có chức năng vận chuyển khách, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý”- Đại tá Lê Văn Vũ nhấn mạnh.

Chu- tich- Thua- Thien- Hue- chi- dao- xu-  nghiem

Tài xế điều khiển xe 7 chỗ BKS 43A- 081.55 bị CSGT TP Huế lập biên bản xử lý vi phạm quy định vận chuyển khách theo hợp đồng...

Theo Đại uý Phan Bảo Trung, Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) chưa đầy tuần lễ đơn vị kiểm tra, xử lý hơn 20 xe trá hình, tước hàng chục GPLX, tạm giữ gần chục phương tiện... Trạm tiếp tục tăng cường lực lượng “quét” xe trá hình. 

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, Trạm CSGT Phú Lộc là đơn vị vào cuộc quyết liệt dẹp xe trá hình, 7 chỗ chạy chui sau chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo tỉnh... Trong khi liên ngành chưa nhập cuộc thường xuyên, hiệu quả. Đây là lí do thời gian qua xe trá hình bùng phát mạnh trên địa bàn. Hàng loạt xe 7 chỗ được cấp phù hiệu ồ ạt nhưng thiếu biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý.

Cùng ngày (17/1), Trung tá Đặng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội CSGT TP Huế cho biết, hiện nay, CSGT Công an TP Huế và các huyện, thị xã đang rà soát các xe từ 4 chỗ trở lên có hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách để tuyên truyền chấp hành quy định pháp luật; đồng thời hướng dẫn quy định kinh doanh vận tải phải có giấy phép kinh doanh, có hợp đồng và danh sách hành khách… và cam đoan cam kết nếu không đủ điều kiện thì không được phép hoạt động kinh doanh vận chuyển khách theo quy định.

Ngay trong chiều 17/1, tổ TTKS Đội CSGT Công an TP Huế đón lõng, “bắt nóng” xe ô tô 7 chỗ BKS 43A- 081.55 do tài xế Lê Phước Châu Trung (SN 1986, trú thôn La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) điều khiển, vi phạm quy định vận chuyển khách theo hợp đồng từ TP Đà Nẵng ra TP Huế. Tài xế Trung đưa ra giấy tờ chứng minh xe hoạt động “vận chuyển khách theo hợp đồng” thuộc một HTX tại Đà Nẵng; nhưng lại không xuất trình được danh sách hành khách đang chở theo quy định.

Liên tục những ngày qua, Báo Giao thông có loạt tin bài phản ánh vấn nạn xe trá hình, 7 chỗ chạy chui chở khách trên tuyến Huế- Đà Nẵng vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, sai hợp đồng, không có giấy phép, không có phù hiệu, thậm chí tài xế không có GPLX... làm mất trật tự vận tải, trật tự ATGT... 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.