Vận tải

Chủ trương đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng “buýt xanh” ở TP.HCM

14/08/2020, 12:24

TP.HCM vừa trình Thủ tướng về điều chỉnh dự án "buýt xanh" với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng...

img
Tuyến BRT dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ sẽ giúp kéo giảm ùn tắc giao thông. (Ảnh minh họa)

Sáng 14/8, nguồn tin từ UBND TP.HCM cho biết, UBND Thành phố vừa trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM (BRT).

Theo đó, dự án BRT có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.036 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB).

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đóng góp cho Thành phố một loại hình vận tải hành khách công cộng mới là tuyến buýt nhanh BRT chạy dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ. Tuyến buýt này sẽ có thời gian vận chuyển ngắn hơn, tiện nghi và an toàn hơn, góp phần giảm ùn tắc giao thông…

Trước đó, danh mục dự án BRT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.