Giao thông

Chủ trương đầu tư xây dựng sân bay Long Thành là cần thiết,đúng đắn

03/06/2015, 05:46

T.Ư tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành.

san bay long thanh chinh thuc
Mô hình nhà ga hành khách phía sau sân đậu máy bay Long Thành

 Đây là một trong những nội dung quan trọng, được khẳng định trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH T.Ư Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 7/5 vừa qua. Phát biểu của Tổng Bí thư nêu rõ: BCH T.Ư đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, sự tham gia có trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội và các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan; đồng thời ghi nhận, cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của các ĐBQH, các chuyên gia, các nhà khoa học.

Sau khi thảo luận, xem xét các vấn đề nêu trong Tờ trình và Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, T.Ư tiếp tục khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành đã được Hội nghị T.Ư 4 khoá XI (tháng 12/2011) đề ra, coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển KT-XH của đất nước. T.Ư yêu cầu, trong quá trình nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện dự án, cần lưu ý xác định rõ những tiêu chí, điều kiện tiền đề để trở thành một cảng trung chuyển hàng không quốc tế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các sân bay trung chuyển quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, lộ trình, phân kỳ đầu tư sao cho khả thi, phù hợp với tình hình phát triển của ngành HKVN và khả năng huy động nguồn lực đầu tư, phát triển.

Ngay trong giai đoạn xây dựng Báo cáo đầu tư trình QH phải cố gắng cung cấp một cách tương đối chuẩn xác tình hình, số liệu để chứng minh có sức thuyết phục về các phương án, đề xuất nêu trong Tờ trình như: Sự cần thiết phải lựa chọn địa điểm Long Thành; sự phù hợp của dự án với các chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN; vấn đề sử dụng đất, phương án GPMB và tái định cư; việc lựa chọn công nghệ, kỹ thuật và mô hình quản lý, vận hành, khai thác sau khi dự án hoàn thành; hiệu quả KT-XH và hiệu quả đầu tư của dự án; tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vấn đề huy động các nguồn vốn đầu tư của xã hội, khả năng hoàn vốn; biện pháp khắc phục tình trạng lâu nay các dự án đầu tư thường vượt quá cao so với dự toán ban đầu…

Nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý xác đáng và giải trình rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhất là ý kiến phản biện của các tổ chức, cá nhân có trình độ chuyên môn về các lĩnh vực có liên quan đến Dự án. Bảo đảm tính công khai, minh bạch; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao trong xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.