Chuyện dọc đường

Chủ trương đúng, không bàn lùi

22/11/2016, 09:12
image

Có người nói, mọi con đường đều đổ về Thủ đô. Lĩnh vực vận tải khách cố định cũng không nằm ngoài quy luật...

7

Xe Anh Huy bị CSGT xử lý trên đường Vành đai 3 trên cao, Hà Nội do vi phạm dừng đỗbắt khách trái phép - Ảnh: PV

Nhu cầu quá lớn khiến giao thông trên địa bàn luôn trong tình trạng quá tải. Tình trạng ùn tắc, mất an ninh trật tự do các tuyến vận tải khách cố định tạo nên càng bức bách bởi những bất cập trong việc sắp xếp luồng tuyến, quá tải tại một số bến xe hay tình trạng xe chạy xuyên tâm, gây mất ATGT...

Thực tế, nếu tính từ Pháp Vân sang cầu Thăng Long thì tuyến Vành đai 3 trên cao đang đi qua 7/9 quận nội thành. Như vậy, xe khách hiện nay đang đi xuyên tâm Hà Nội gây ùn tắc giao thông và tạo áp lực giao thông rất lớn. Đường Vành đai 3 cũng đang chịu áp lực giao thông lớn do đi qua nhiều quận, huyện, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và nhiều khu dân cư lớn của thành phố.

Từ thực tế trên, từ đầu năm nay, lãnh đạo thành phố đã thể hiện quyết tâm lập lại trật tự vận tải thông qua việc sắp xếp, điều chỉnh luồng tuyến theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Điều này khiến dư luận và nhiều DN vận tải vui mừng. Thậm chí, tại cuộc họp giao ban ngày 20/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở GTVT quyết liệt triển khai, đến ngày 1/10 phải hoàn thành kế hoạch việc điều chuyển theo kế hoạch đã đưa ra. Thế nhưng, thay vì triển khai ngay, thì đến hạn chót, Sở GTVT Hà Nội lại đưa ra một bản kế hoạch với phương án mới, khác nhiều so với kế hoạch đã được thống nhất, thông qua. Một số ý kiến lo ngại, việc chần chừ, thiếu quyết đoán sẽ chỉ làm kéo dài thời gian của một chủ trương rất đúng đắn của thành phố và nếu việc điều chỉnh luồng tuyến không khoa học sẽ không phát huy được tác dụng.

Có lẽ cũng vì sốt ruột với tiến độ quá chậm chạp trong việc sắp xếp, điều chỉnh luồng tuyến mà trong cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết liệt yêu cầu Sở GTVT phải thật cương quyết, không “bàn lùi” khi vấp phải quan điểm phản đối của một, hai sở, DN. Hy vọng với những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, việc sắp xếp, điều chỉnh luồng tuyến tại Hà Nội sẽ sớm hoàn thành để các DN vận tải yên tâm làm ăn và người dân Thủ đô bớt phải “chôn chân” trên đường mỗi buổi tan tầm… 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.