Xã hội

Chưa chốt việc Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục dự án đầu tư công

03/06/2019, 11:54

Do cả hai phương án đều chưa nhận được đủ số phiếu cần thiết nên chưa ngã ngũ việc giao thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công.

img
Đa số ý kiến đại biểu đồng thuận giữ như quy định hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia là 10.000 tỷ đồng

Sáng 3/6, Quốc hội đã lấy ý kiến các đại biểu về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Theo đó, về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, có 75,83% đại biểu đồng ý giữ như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia là 10.000 tỷ đồng và tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C như hiện hành.

Trước đó, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 20.000 tỷ đồng, mức vốn dự án A, B, C tăng lên tương ứng để phù hợp với thực tiễn.

Về thời gian trình và thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, đa số đại biểu (65,7%) cũng đồng thuận phương án Chính phủ trình Quốc hội dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn mới tại kỳ họp cuối năm của năm thứ 5 của nhiệm kỳ để Quốc hội cho ý kiến. Quy định Quốc hội khóa mới xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại kỳ họp đầu của nhiệm kỳ Quốc hội mới.

Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn, cả 2 phương án được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đưa ra đều không nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu (không quá bán).

Cụ thể, 48% đại biểu đồng ý phương án 1: Quốc hội quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách trung ương. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội uỷ quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn của các chương trình, dự án đầu tư công báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

42,56% đại biểu biểu quyết phương án 2: Quốc hội chỉ quyết định danh mục các dự án quan trọng quốc gia. Chính phủ quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ Ngân sách trung ương.

“Cả 2 phương án đều không nhận được sự đồng ý của đa số đại biểu quốc hội (trên 50%), do đó, Quốc hội sẽ phải tiếp tục tiếp thu, giải trình cho phù hợp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.