Tâm sự

Chưa có máy nào chữa được bệnh viêm mũi dị ứng

09/01/2018, 18:08

Trên thực tế, có nhiều biện pháp để chữa viêm mũi, xoang.

19

Chưa có máy nào chữa được bệnh viêm mũi dị ứng - Ảnh minh họa

Hỏi: Con tôi 12 tuổi, cháu rất nhạy cảm với thời tiết. Mỗi khi thay đổi thời tiết nóng, lạnh hoặc đi ngoài trời không đeo khẩu trang là cháu có thể bị hắt hơi, sổ mũi, buổi tối ngạt mũi rất khó chịu. Tôi nghe mọi người mách hiện có máy trị viêm mũi dị ứng tốt hơn là dùng thuốc. Xin hỏi bác sĩ có loại máy này không và con tôi có dùng được không?

Nguyễn Mai Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời: Như chị miêu tả thì đây có thể là trường hợp viêm mũi dị ứng, tuy nhiên cần khám và làm các xét nghiệm cụ thể để rõ hơn. Trên thực tế, có nhiều biện pháp để chữa viêm mũi, xoang. Bệnh viêm mũi, xoang luôn tái phát, khó chữa và người ta nghĩ ra nhiều biện pháp hiện đại, dân gian, sử dụng thuốc, máy móc và cả biện pháp không cần thuốc để chữa trị. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh nên không có máy móc nào có thể giải quyết tất cả các nguyên nhân đó được. Hiện có những loại máy hoạt động theo cơ chế phát những tia hồng ngoại làm ấm môi trường, giúp tiệt trùng bớt trong khoang mũi, làm bớt dịch xoang, nhưng điều đó không có nghĩa là chữa triệt để được viêm mũi và xoang. Thế giới đến giờ chưa có máy nào chữa được bệnh viêm mũi dị ứng.

 

Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, BV Bạch Mai

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.