World Cup 2022

Chưa đá, trận Việt Nam gặp Nhật Bản đã tạo cột mốc đáng nhớ

28/03/2022, 21:04

Sân Saitama dự kiến sẽ đón khoảng 60.000 khán giả trong trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có khoảng 57.000 CĐV của đội chủ nhà.

Theo thông tin từ Ban tổ chức giải, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại lượt trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ chào đón khoảng 60.000 khán giả vào sân.

img

Trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản đón khoảng 60.000 khán giả đến sân

Đáng chú ý, trong 60.000 vé đã được bán ra, đội chủ nhà chiếm đến 57.000 vé. Về phần mình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhận được sự cổ vũ của khoảng 3.000 CĐV Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát giới mộ điệu mới được chứng kiến lượng khán giả đến sân đông như vậy trong một trận đấu tại Nhật Bản.

Sân Saitama nơi diễn ra cuộc đọ sức giữa “những chiến binh sao vàng” và “Sammurai xanh” hiện đang là sân nhà của CLB Urawa Red Diamonds tại giải J League 1.

Sân đấu có sức chứa lên đến 63.700 chỗ ngồi được xây dựng để phục vụ cho World Cup 2002, kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại châu Á.

Trước đó, đội trưởng đội tuyển Nhật Bản - Maya Yoshida cũng đã ra lời kêu gọi người hâm mộ lấp kín sân Saitama trong cuộc tiếp đón thầy trò HLV Park Hang-seo.

Maya Yoshida nói: “Sân Saitama có thể chưa đến hơn 60.000 người. Chúng tôi đã rất lâu rồi chưa nhận được cổ vũ của khán giả nhà.

Tôi không thể lên tiếng nhưng tôi muốn các cổ động viên lấp kín sân đấu này trong trận đấu tới và chứng kiến thời khắc quan trọng”.

Hiện tại, sau 9 lượt trận, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã có 21 điểm và chắc chắn giành vé dự World Cup 2022. Trong khi đó, tuyển Việt Nam mới chỉ có 3 điểm và xếp cuối bảng B.

Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 17h35 ngày 29/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.