World Cup 2022

Chưa đá World Cup 2022 nhưng đội tuyển này đã bị trừ điểm ở World Cup 2026

10/11/2022, 07:00

Dù tiếp tục được tham dự World Cup 2022 nhưng đội tuyển Ecuador vẫn phải nhận án phạt từ Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo tờ ESPN, CAS đã đồng ý để đội tuyển Ecuador tham dự VCK World Cup 2022 như những quyết định từ trước đó.

img

Tuyển Ecuador bị trừ 3 điểm khi tham dự Vòng loại World Cup 2026

Điều này đồng nghĩa, hai đội tuyển là Chile và Peru cũng chính thức hết cơ hội để thay chân Ecuador đến Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, Ecuador vẫn phải nhận án phạt. Cụ thể, đội bóng Nam Mỹ sẽ bị trừ 3 điểm tại Vòng loại World Cup 2026 - tức xuất phát với số điểm -3.

Liên đoàn bóng đá Ecuador từng làm giấy tờ giả cho Byron Castillo để cầu thủ này nhập tịch và đá 8 trận tại Vòng loại World Cup 2022.

Chính vì lẽ đó, cả Chile và Peru đều kiên quyết gửi đơn kiện lên CAS nhằm loại Ecuador ra khỏi World Cup 2022.

Tuy nhiên Tòa Trọng tài Thể thao đã không đồng ý vì cho rằng Byron Castillo đủ điều kiện để thi đấu cho Ecuador theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

“Byron Castillo đủ điều kiện thi đấu vòng loại World Cup 2022 vừa qua”, CAS khẳng định.

Dù vậy, phía CAS cũng vẫn phạt Ecuador số tiền 100.000 USD và cùng với đó là trừ 3 điểm khi đội bóng này tham dự Vòng loại World Cup 2026.

Tại World Cup 2022, Ecuador rơi vào bảng đấu khá khó khi có sự góp mặt của chủ nhà Qatar, Senegal và Hà Lan.

Thầy trò HLV Gustavo Alfaro sẽ chạm trán Qatar ở trận khai màn (20/11), sau đó lần lượt gặp Hà Lan (25/11) và Senegal (29/11).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.