Thời sự

Chưa đặt tên cầu Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng

11/12/2015, 08:05

“Xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui qua sông Hàn là tất yếu nhưng không lấy vốn từ trái phiếu Chính phủ”...

8
Cầu Sông Hàn là một trong hai cầu được đề xuất đổi tên thành cầu Nguyễn Bá Thanh

“Xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui qua sông Hàn là tất yếu nhưng không lấy vốn từ trái phiếu Chính phủ”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh tại ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa VIII hôm qua (10/12).

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, thành phố thận trọng trong việc quy hoạch đối với khu vực dọc hai bên bờ sông Hàn, mời các chuyên gia, nhà tư vấn để lựa chọn được phương án tối ưu. Việc xây dựng hầm chui hay xây cầu vượt qua sông Hàn là tất yếu nhưng phải tính toán, xem xét thật kỹ lưỡng. Thành phố sẽ không lấy vốn từ trái phiếu Chính phủ, để giảm bớt gánh nặng nợ công và sẽ trình xin Chính phủ lấy từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB)”, ông Thơ nói.

Tại phiên bế mạc, đại biểu Trần Văn Lĩnh đề xuất mong muốn chuyển đổi tên hai cây cầu còn mang tính “địa phương” là  cầu Sông Hàn hoặc cầu Thuận Phước thành cầu Nguyễn Bá Thanh (cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng). Ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu vấn đề này. HĐND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức một hội thảo lớn để đánh giá công lao của ông Thanh đối với TP, sau đó tính đến chuyện đặt tên đường, việc này dự kiến sẽ được nêu ra ở kỳ họp sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.