Chất lượng sống

Chưa hết mừng trúng đậm đã lo hải sản rớt giá

17/03/2017, 16:05

Một chủ tàu Quảng Trị vừa lập kỷ lục trúng đậm 150 tấn cá bè xước thu 5 tỷ đồng.

49

Ngư dân trên tàu QT 90929 TS trúng đậm mẻ cá kỷ lục thu 5 tỷ đồng - Ảnh: H.T

Dàn trận vây “vựa” cá

Đến ngày 14/3, sau hơn chục tiếng đồng hồ cập bờ, ông Lê Văn Tuấn (trú tại thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), chủ tàu cá mang số hiệu QT 90929 TS mới xuất bán hết 150 tấn cá bè xước trong hành trình đánh bắt ba ngày, ước tính thu về khoảng 5 tỷ đồng. “Đang mùa đánh bắt thuận lợi nhưng tôi không ngờ lại có chuyến thu lợi kỷ lục như thế”, ông Tuấn phấn khởi. Tối 10/3, ông Tuấn nhổ neo tàu QT 90929 TS trực chỉ phía ngư trường cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) chừng chục hải lý.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND xã Gio Việt, mùa này nhiều ngư dân trên địa bàn cũng trúng lớn hải sản. Nhưng chuyến biển của ông Tuấn đạt mức kỷ lục, cao nhất trong nhiều năm nay. Chủ tàu Lê Văn Tuấn cho hay: “Nhìn cá ken đặc trong lưới, ai cũng mừng. Chuyến gần nhất tôi đánh bắt được nhiều cũng chỉ đạt vài trăm kg một mẻ lưới. Điều này một phần do may mắn, cộng kinh nghiệm và nỗ lực hiện đại hóa nghề cá của ngư dân chúng tôi bằng việc nâng cấp công suất tàu, trang bị máy dò ngang, hệ thống vây rút…”.

"Thời gian qua, hoạt động khai thác thủy sản đã có nhiều kết quả khả quan, nhất là việc vươn khơi bám biển của ngư dân có nhiều hiệu quả. Nhiều tàu thuyền đầu tư trang thiết bị, đóng tàu công suất lớn nên khai thác an toàn, năng suất cao."

Ông Nguyễn Hoài Nam
Chi cục trưởng
Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị

Tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa), gần tháng nay, nhiều tàu thuyền cập bờ với niềm vui đầy ắp hải sản. Ông Trần Minh Hải, chủ tàu giã cào QNg 9486-TS cập cảng Thọ Quang cho biết: Mùa này ít sóng gió nên việc đánh bắt thuỷ, hải sản rất thuận lợi. Nhiều tàu cá có thể đánh bắt ở những vùng biển xa bờ như ngư trường Hoàng Sa. Kết thúc 20 ngày hải trình đánh bắt, tàu QNg 9486-TS khai thác được trên 30 tấn, chủ yếu là các loại: Cá đuối, cá mú, ghẹ đỏ, mực nang… Riêng ghẹ đỏ thu được trên 1 tấn. Chủ các tàu thuyền Đà Nẵng cho hay: Bình quân mỗi tàu đánh bắt thu về đạt sản lượng tăng 15-20%, nhiều tàu tăng đến trên dưới 50%. Trong đó, chủ yếu các loại cá xa bờ.

Thống kê của Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Sở NN&PTNT Đà Nẵng), chỉ chục ngày đầu tháng 3 có gần 2.500 tấn cá cập cảng. Con số này bằng khoảng 1/2 so với sản lượng hải sản qua cảng tháng 1 và gần bằng cả tháng 2 vừa qua. Trong đó, số lượng thủy sản xuất khẩu (đạt đủ tiêu chuẩn) tăng cao.

Ông Thân Văn Hợi, Phó ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết: Hiện, mỗi ngày trung bình có trên 50 tàu cập cảng liên tục và đa số các tàu đều trúng cá, có lãi vài trăm triệu đồng. Theo chủ tàu KH-95291TS Lê Văn Đông, chuyến biển 3 tuần lễ đã đánh bắt hơn 3 tấn cá ngừ đại dương, doanh thu hơn 300 triệu đồng.

Nỗi lo ép giá

Được biết, thông thường, 1kg cá bè xước có giá 40 - 60.000 đồng. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, do sản lượng lớn, giá bán trong ngày lên xuống bất ổn, cao nhất đạt 40.000 đồng/kg, còn lại dao động 35 - 37.000 đồng/kg. Tương tự, nhiều chủ tàu lo ngại, sản lượng hải sản khai thác tăng nhưng thường bị tư thương, đầu nậu ép giá, liên kết ép giảm giá bán khiến thu nhập thực tế không tăng tương ứng. Theo ông Trần Minh Hải, chủ tàu giã cào QNg 9486-TS, giá thu mua hải sản những ngày qua bị đẩy xuống quá thấp khiến nhiều ngư dân điêu đứng. “Mỗi chuyến ra khơi phải đầu tư chi phí nhiên liệu với tiền thuê nhân công mất vài trăm triệu đồng. Mà lúc bán cá thì giá bèo bọt, ngư dân gần như không có lãi”. Cụ thể, mức thu mua của đầu nậu tại cảng cá Thọ Quang với cá nục đẹp chỉ ở mức 6 - 7.000 đồng/kg, cá nục loại nhỏ hơn dao động 3.000 - 4.000 đồng/kg, cá ngừ nhỏ từ 15 - 16.000 đồng/kg, cá ngừ đại dương 50.000 đồng/kg. Tổng thu nhập chuyến tàu của ông Hải vừa rồi chỉ được gần 600 triệu đồng. Nếu trừ đi tất cả các chi phí thì 14 thuyền viên trên tàu mỗi người còn lại chưa tới 3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quân, chủ tàu lưới vây QNg 98859 TS cho biết: Giá cá hiện nay đang xuống thấp, chỉ bằng 1/2 - 1/3 giá năm ngoái nên sau khi trừ chi phí, chuyến biển đạt 10 tấn cá thu chưa tới 50 triệu đồng.

Ông Tống Hữu Khanh, người chuyên thu mua cá về làm thức ăn gia súc cho biết: Mỗi lần ông thu mua từ 20 - 30 tấn cá, chủ yếu là cá sơn, cá liệt. Giá cá hiện tại khá rẻ nên nhiều cơ sở chăn nuôi thường đặt mua về để xay làm thức ăn cho gia súc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.