Thời sự Quốc tế

Chưa hoàn thành mục tiêu tiêm chủng, Cuba vẫn chia sẻ vaccine với Việt Nam

20/09/2021, 15:48

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc chia sẻ vaccine chính là minh chứng cho sự ủng hộ kịp thời mà Cuba luôn dành cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời cám ơn đặc biệt tới lãnh đạo cấp cao, Bộ Y tế và ngành sinh dược Cuba khi đất nước Mỹ La tinh chia sẻ và dành ưu tiên cao nhất để cung ứng, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng Covid-19 của Cuba cho Việt Nam dù chưa hoàn thành tiêm chủng trong nước.

“Đây là minh chứng sinh động cho sự ủng hộ kịp thời mà Cuba luôn dành cho Việt Nam, như câu nói của Lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, Chủ tịch nước chia sẻ trong cuộc hội đàm với với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel.

Cuộc hội đàm diễn ra chiều 19/9 (sáng 20/9 giờ Việt Nam), tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, ngay sau lễ đón chính thức.

img

​​Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel trong lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống nhất - TTXVN

Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, tập trung trao đổi về phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch Miguel Diaz Canel gửi lời cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ, hỗ trợ đối với người dân Cuba từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay. Ông khẳng định Cuba coi trọng kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Điểm lại kết quả hợp tác hai bên đạt được trong suốt thời gian qua, lãnh đạo hai nước nhất trí tới đây sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị qua việc trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Cuba quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, đặc biệt trong ngành sản xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu lương thực thủy sản và năng lượng tái tạo.

Hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác y tế để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; tạo điều kiện triển khai dự án phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, cà phê, nuôi trồng thủy sản tại Cuba, hướng tới mục tiêu Cuba tự túc được lương thực...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thông báo quyết định tặng nhân dân Cuba anh em món quà 5.000 tấn gạo và một số trang thiết bị y tế.

Một số bộ, ngành cũng có quà thiết thực tặng bộ, ngành, đối tác Cuba, trong đó có 1.000 tấn gạo của các doanh nghiệp ngành xây dựng, 100 tấn giống ngô lai của Bộ Quốc phòng, một số trang thiết bị y tế, phương tiện tin học, phần mềm tin học của bộ, ngành khác.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa bộ, ngành hai nước, gồm:

Kế hoạch hành động triển khai Chương trình nghị sự kinh tế trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa hai bộ trưởng đồng chủ trì ủy ban liên Chính phủ hai nước;Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế;

Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Cuba giai đoạn III giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Việt Nam và Bộ Công nghiệp Thực phẩm Cuba;

Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2023 giữa hai Bộ Tư pháp; Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng giữa Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam và Bộ Truyền thông Cuba.

Lãnh đạo hai nước cũng hoan nghênh việc ký kết một số thỏa thuận, bản ghi nhớ của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và du lịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.