World Cup 2022

Chưa khai mạc, World Cup 2022 đã nổi sóng vì phát ngôn của đại sứ

09/11/2022, 11:17

Đại sứ World Cup 2022 của chủ nhà Qatar Khalid Salman có phát ngôn khiến dư luận phẫn nộ liên quan tới người đồng tính.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Qatar.

Tuy nhiên, đại sứ World Cup của nước chủ nhà đã có động thái khiến nhiều người phẫn nộ.

img

World Cup 2022 bị nhiều thành phố lớn trên thế giới tẩy chay

Cụ thể, đại sứ World Cup 2022 ông Khalid Salman có tuyên bố liên quan tới người đồng tính với nội dung như sau:

“Khi đến đây họ phải chấp nhận luật lệ của chúng tôi. Tôi không phải là một người Hồi giáo hà khắc nhưng vì sao đồng tính bị cấm ư? Đó chính là sự khuyết tật trong nhận thức”, đại sứ World Cup 2022 nói.

Trước đó, khi đánh giá về vai trò của các đại sứ World Cup, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết: “Họ là những người khai thác sức mạnh của bóng đá để tạo ra sự thay đổi tích cực ở Qatar, khu vực cũng như toàn thế giới”.

Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Khalid Salman, các tổ chức hoạt động bảo vệ quyền con người cho rằng điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của Qatar và đây là tư tưởng không thể chấp nhận được.

Tuần trước, đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “Tất cả người hâm mộ đều được chào đón tại World Cup 2022, không phân biệt xuất xứ, hoàn cảnh, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục hay quốc tịch”.

Dù vậy nước chủ nhà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang có những hành động và phát ngôn đi trái với tôn chỉ trên.

Cách đây không lâu đã có rất nhiều thành phố lớn trên thế giới đã công khai lên tiếng chỉ trích và tẩy chay World Cup 2022.

Tiêu biểu nhất là Paris (Pháp) khi địa điểm này tuyên bố các màn hình lớn ở trung tâm sẽ không chiếu các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.