Hồ sơ tài liệu

Chưa làm Tổng thống, Trump đã "chém gió" về sức mạnh quân sự Mỹ

08/09/2016, 07:34
image

Tỷ phú Donald Trump hứa, sẽ mở rộng lĩnh vực quân sự Mỹ nếu giành chiến thắng.

160422_POL_Donald-Trump-Act.jpg.CROP.promo-xlarge2

Donald Trump tuyên bố sẽ mở rộng mọi lĩnh vực quân sự Mỹ nếu giành chiến thắng.

BBC ngày 7/9 đưa tin, Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ mở rộng mọi lĩnh vực quân sự Mỹ nếu chiến thắng.

Theo đó, tại buổi diễn thuyết ở Philadelphia, ông Trump thúc giục có thêm lính, máy bay, tàu... đồng thời mong muốn tướng Mỹ ra kế hoạch đánh bại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong 30 ngày đầu ông ở trong Nhà Trắng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các thăm dò gần đây cho thấy, ông Donald Trump đã thu hẹp khoảng cách so với bà Hillary Clinton.

Trong diễn văn trên, ông Trump cũng nói rằng dự định trong tương lai của ông cho quân đội Mỹ là “hòa bình nhờ sức mạnh”.

>>>>xem thêm video:

“Tôi đề xuất chính sách ngoại giao mới tập trung thúc đẩy các lợi ích quốc gia cốt lõi của Mỹ, thúc đẩy ổn định khu vực, giảm căng thẳng thế giới. Điều này đòi hỏi phải xem lại các chính sách thất bại”, tỷ phú Donald Trump nói.

Ngoài ra, vị tỷ phú người Mỹ còn nói rằng kế hoạch của ông sẽ có ngân sách nhờ giảm lãng phí, thu thuế và giảm lượng lao động liên bang.

Ông cũng kêu gọi các đồng minh Nato đáp ứng trách nhiệm chi 2% lợi tức quốc gia cho quốc phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.