Bóng đá

Chưa tới ngày quyết đấu Việt Nam, tuyển UAE đã có biến

07/04/2020, 09:27

Đội tuyển UAE vừa sa thải HLV trưởng Ivan Jovanovic dù nhà cầm quân này chưa chỉ đạo trận đấu nào.

img
HLV Ivan Jovanovic bị sa thải dù chưa dẫn dắt tuyển UAE thi đấu trận nào

LĐBĐ UAE (UAEFA) vừa chính thức thông báo đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV trưởng ĐTQG Ivan Jovanovic. Đặc biệt, vị thuyền trưởng này chưa có trận cầm quân nào.

Ông Jovanovic được UAEFA bổ nhiệm thay HLV Bert van Marwijk hồi cuối năm 2019 theo bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, sau 4 tháng, đôi bên đã đường ai nấy đi.

UAEFA không công bố lý do dẫn tới việc cắt hợp đồng của HLV Jovanovic nhưng tờ Gulf News cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng của ông Jovanovic liên quan tới tình hình khó khăn của UAEFA trong đại dịch Covid-19.

Thực tế, ông Jovanovic được bổ nhiệm nhằm vực dậy đội tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù bị đánh giá cao nhất bảng G nhưng UAE mới chỉ có 5 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam tới 6 điểm. Hai đội dự kiến gặp nhau vào 17/11.

Muốn giành quyền đi tiếp, UAE cần thắng ít nhất 3 trận trong tổng số 4 trận còn lại. UAEFA ban đầu tính toán để HLV Jovanovic dẫn dắt đội tuyển UAE hết vòng loại thứ hai World Cup 2022 (kết thúc vào tháng 6) rồi mới tính tới việc có gia hạn hay không.

Mặc dù vậy, do vòng loại World Cup 2022 hoãn tới tháng 10 và tháng 11 nên UAEFA chưa thể đánh giá năng lực của ông Jovanovic. Hơn nữa, nếu gia hạn hợp đồng, ông Jovanovic cũng không có nhiệm vụ gì từ nay tới tháng 10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.