Bóng đá

Chưa tới Nhật Bản, thủ thành Đặng Văn Lâm đã được nhận "đặc ân"

02/02/2021, 08:03

CLB Cerezo Osaka bất ngờ đăng ký ký áo số 1 cho thủ thành Đặng Văn Lâm ở các giải đấu trong năm 2021 của đội bóng này.

img

Văn Lâm bất ngờ được trao chiếc áo số 1 tại Cerezo Osaka

Thông tin thủ thành Đặng Văn Lâm được CLB Cerezo Osaka quyết định trao chiếc áo số 1 ở đội bóng Nhật Bản vừa được website My Navi đăng tải.

Theo đó, dù chưa có mặt tại Nhật Bản nhưng người gác đền sinh năm 1993 vẫn nhận được số áo đẹp dành cho thủ môn.

Hai cái tên còn lại gồm thủ môn giàu kinh nghiệm Kim Jin Hyeon mặc áo số 21 còn tân binh Kenya Matsui khoác áo số 50.

Việc được trao áo số 1 cho thấy CLB Cerezo Osaka dành nhiều sự tin tưởng vào khả năng của Đặng Văn Lâm.

Thực tế, điều này cũng không có gì bất ngờ, bởi họ đã theo đuổi thủ môn Việt kiều từ Asian Cup 2019 đến nay.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, sẽ không dễ dàng để Văn Lâm có thể chiếm lấy suất bắt chính từ tay thủ môn 34 tuổi Kim Jin Hyeon, vị trí không thể thay thế tại Cerezo Osaka trong nhiều năm nay.

Ngoài ra, thủ môn là vị trí khá đặc thù và cần phải duy trì sự ổn định thường xuyên nên chắc chắn khó có chuyện ban huấn luyện đội bóng này đưa ra sự thay đổi. Đặc biệt ở các giải đấu như J-League.

Bởi vậy, khi được trao cơ hội, Đặng Văn Lâm cần phải nắm bắt đồng thời khẳng định được khả năng để lọt vào mắt xanh của Miguel Angel Lotina, HLV 63 tuổi người Tây Ban Nha.

Mùa giải mới của bóng đá Nhật Bản sẽ bắt đầu vào cuối tháng Hai. Với việc là tân binh, Đặng Văn Lâm chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa.

Song chia sẻ với truyền thông Thái Lan, người đại diện Andrey Grushin vẫn tin tưởng Lâm "tây" sẽ được ra sân thi đấu ít nhất 30% số trận ở giải J-League 1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.