Xã hội

Chùm ảnh: Chợ 3,6 tỷ đồng ở Nghệ An chưa hoàn thành đã… xin "khai tử"

22/11/2021, 16:00

Chợ nông thôn xã Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An được đầu tư xây dựng hơn 3,6 tỷ đồng, chưa hoàn thành đã xin "khai tử"

Chợ nông thôn xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) được xây dựng tại xóm 8, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn với tổng diện tích khoảng 3000 m2.

Chợ nông thôn xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) được xây dựng tại xóm 8, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn với tổng diện tích khoảng 3000 m2.

Đây là công trình chợ hạng 3, với diện tích đình chính là 400 m2; hệ thống quầy ốt bán hàng 400 m2; hệ thống sân nền, hàng rào, mương thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các công trình phụ trợ khác…

Đây là công trình chợ hạng 3, với diện tích đình chính là 400 m2; hệ thống quầy ốt bán hàng 400 m2; hệ thống sân nền, hàng rào, mương thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các công trình phụ trợ khác…

Công trình do UBND xã Nam Thái làm chủ đầu tư với số vốn lên đến hơn 3,6 tỷ đồng bằng ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Công trình do UBND xã Nam Thái làm chủ đầu tư với số vốn lên đến hơn 3,6 tỷ đồng bằng ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Công trình do Công ty CP Xây dựng Hoàng Kim (có trụ sở đóng tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương) thi công và dự kiến hoàn thành trong vòng 360 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết (8/4/2014)

Công trình do Công ty CP Xây dựng Hoàng Kim (có trụ sở đóng tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương) thi công và dự kiến hoàn thành trong vòng 360 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết (8/4/2014)

Sau hơn 7 năm triển khai thi công, đến nay công trình mới hoàn thiện phần thô của nhà đình chính và 2 dãy nhà phía trước.

Sau hơn 7 năm triển khai thi công, đến nay công trình mới hoàn thiện phần thô của nhà đình chính và 2 dãy nhà phía trước.

Xung quanh sân nền vẫn chưa thực hiện, đang lởm chởm đất đá, cùng cỏ dại trở thành nơi tập kết rác của người dân và điểm chăn thả trâu bò. Hiện tại, 1 số hạng mục cũng đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Xung quanh sân nền vẫn chưa thực hiện, đang lởm chởm đất đá, cùng cỏ dại trở thành nơi tập kết rác của người dân và điểm chăn thả trâu bò. Hiện tại, 1 số hạng mục cũng đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, nhà thầu đã hoàn thành khối lượng đạt giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Sau 2 lần thanh toán, UBND xã Nam Thái đã trả cho đơn vị thi công hơn 900 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, nhà thầu đã hoàn thành khối lượng đạt giá trị hơn 1,1 tỷ đồng. Sau 2 lần thanh toán, UBND xã Nam Thái đã trả cho đơn vị thi công hơn 900 triệu đồng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Nam Thái cho biết: Theo tiêu chí nông thôn mới trước đây, mỗi xã đều phải có 1 chợ nên công trình chợ Nam Thái hình thành. Công trình này được xây dựng từ lâu, hiện nay do không có vốn nên không thể thực hiện tiếp.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Nam Thái cho biết: Theo tiêu chí nông thôn mới trước đây, mỗi xã đều phải có 1 chợ nên công trình chợ Nam Thái hình thành. Công trình này được xây dựng từ lâu, hiện nay do không có vốn nên không thể thực hiện tiếp.

Theo vị lãnh đạo này: Nếu có vốn thì cũng khó lòng xây dựng tiếp vì vị trí đặt chợ không hiệu quả. Lâu nay xung quanh xã Nam Thái đã có chợ Rào Gang và chợ Nam Nghĩa, phía thị trấn Nam Đàn cũng đã có mấy khu chợ lớn… và hiện tại tiêu chí nông thôn mới 1 xã phải có 1 chợ cũng đã được bãi bỏ.

Theo vị lãnh đạo này: Nếu có vốn thì cũng khó lòng xây dựng tiếp vì vị trí đặt chợ không hiệu quả. Lâu nay xung quanh xã Nam Thái đã có chợ Rào Gang và chợ Nam Nghĩa, phía thị trấn Nam Đàn cũng đã có mấy khu chợ lớn… và hiện tại tiêu chí nông thôn mới 1 xã phải có 1 chợ cũng đã được bãi bỏ.

“Hiện tại địa phương đang xin chuyển khu đất đang xây chợ thành trung tâm thương mại. Qua thăm dò cũng đã có nhà đầu tư muốn được đầu tư trung tâm thương mại”, vị lãnh đạo xã Nam Thái cho biết thêm.

“Hiện tại địa phương đang xin chuyển khu đất đang xây chợ thành trung tâm thương mại. Qua thăm dò cũng đã có nhà đầu tư muốn được đầu tư trung tâm thương mại”, vị lãnh đạo xã Nam Thái cho biết thêm.

Theo các phòng chuyên môn huyện Nam Đàn: Hạng mục chợ nông thôn Nam Thái nằm trong quy hoạch đất kinh doanh thương mại. Nếu Muốn chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác thì cần phải được các cấp có thẩm quyền cho phép. Hiện nay huyện đã làm thủ tục tất toán đối với công trình này, cắt đứt số nợ với đơn vị thi công.

Theo các phòng chuyên môn huyện Nam Đàn: Hạng mục chợ nông thôn Nam Thái nằm trong quy hoạch đất kinh doanh thương mại. Nếu Muốn chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác thì cần phải được các cấp có thẩm quyền cho phép. Hiện nay huyện đã làm thủ tục tất toán đối với công trình này, cắt đứt số nợ với đơn vị thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.