Xã hội

Chùm ảnh: Cùng Báo Giao thông tiếp sức bà con rốn lũ Quảng Bình

28/10/2020, 01:02

Ngày 27/10, Báo Giao thông cùng Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội taxi Hà Nội đã về trao quà cho bà con vùng rốn lũ Quảng Bình.

Sáng 27/10, Báo Giao thông cùng Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Hà Nội đã về động viên, chia sẻ và trao quà cho đồng bào rốn lũ Quảng Bình. Điểm đến đầu tiên là thôn Đông 2, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, một trong những nơi nước lũ ngập sâu nhất, gây rất nhiều thiệt hại cho bà nhân dân.

Sáng 27/10, Báo Giao thông cùng Tập đoàn Mai Linh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội taxi Hà Nội đã về động viên, chia sẻ và trao quà cho đồng bào rốn lũ Quảng Bình. Điểm đến đầu tiên là thôn Đông 2, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, một trong những nơi nước lũ ngập sâu nhất, gây rất nhiều thiệt hại cho bà nhân dân.

Tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, đoàn đã trao 210 suất quà gồm: 500 ngàn đồng tiền mặt, một lốc nước, sữa, bánh kẹo, vitamin C, viên lọc nước sạch...

Tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, đoàn đã trao 210 suất quà gồm: 500 ngàn đồng tiền mặt, một lốc nước, sữa, bánh kẹo, vitamin C, viên lọc nước sạch...

Cụ bà Lê Thị Đìa (90 tuổi, ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh ngân ngấn nước mắt khi đón nhận các món quà của Báo Giao thông và nhà tài trợ.

Cụ bà Lê Thị Đìa (90 tuổi, ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh ngân ngấn nước mắt khi đón nhận các món quà của Báo Giao thông và nhà tài trợ.

Bé Bùi Ngọc Nhã Quyên (3 tuổi, ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh) được mẹ cho gói bánh được lấy ra từ túi quà của Báo Giao thông và các nhà tài trợ.

Bé Bùi Ngọc Nhã Quyên (3 tuổi, ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh) được mẹ cho gói bánh được lấy ra từ túi quà của Báo Giao thông và các nhà tài trợ.

Nhà báo Ngô Thanh và nhà báo Trần Duy, đại diện Báo Giao thông động viên bà con rốn lũ Minh Hóa cố gắng vượt qua khó khăn, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhà báo Ngô Thanh và nhà báo Trần Duy, đại diện Báo Giao thông động viên bà con rốn lũ Minh Hóa cố gắng vượt qua khó khăn, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.

Sau nhiều ngày nước lũ nhấn chìm, nước sạch là một trong những nhu cầu rất lớn của bà con vùng lũ. Nắm bắt được thông tin, Báo Giao thông và các nhà tài trợ đã chuẩn bị một gói viên lọc nước sạch. 
(Trong hình, nhà báo Trần Duy, Ủy viên BCH Công đoàn  Báo Giao thông đang hướng dẫn cụ Lê Thị Đìa cách sử dụng)

Sau nhiều ngày nước lũ nhấn chìm, nước sạch là một trong những nhu cầu rất lớn của bà con vùng lũ. Nắm bắt được thông tin, Báo Giao thông và các nhà tài trợ đã chuẩn bị một gói viên lọc nước sạch. (Trong hình, nhà báo Trần Duy, Ủy viên BCH Công đoàn Báo Giao thông đang hướng dẫn cụ Lê Thị Đìa cách sử dụng)

Chị Hà Thị Thanh Nga (36 tuổi, ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh) bóc vitamin C cho con gái 3 tuổi uống để nâng cao sức đề kháng.

Chị Hà Thị Thanh Nga (36 tuổi, ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh) bóc vitamin C cho con gái 3 tuổi uống để nâng cao sức đề kháng.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các mệ ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các mệ ở thôn Đông 2, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi chia tay rốn lũ Quảng Ninh, đoàn tiếp tục về vùng rốn lũ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Sau khi chia tay rốn lũ Quảng Ninh, đoàn tiếp tục về vùng rốn lũ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tại xã Tiến Hóa, đoàn đã trao gần 60 suất quà cho bà con nhân dân 2 thôn Bàu 1 và Bàu 3.

Tại xã Tiến Hóa, đoàn đã trao gần 60 suất quà cho bà con nhân dân 2 thôn Bàu 1 và Bàu 3.

Một người dân thôn Bàu 1 vui mừng khi đón nhận túi gạo từ tay nhà báo Ngô Văn Thanh, Báo Giao thông.

Một người dân thôn Bàu 1 vui mừng khi đón nhận túi gạo từ tay nhà báo Ngô Văn Thanh, Báo Giao thông.

Cùng đi với đoàn còn có đại diện Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình. (Trong hình, Thượng tá Trần Hữu Danh, Phó Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình trao quà cho người dân)

Cùng đi với đoàn còn có đại diện Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình. (Trong hình, Thượng tá Trần Hữu Danh, Phó Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình trao quà cho người dân)

Nhà báo Trần Duy, Báo Giao thông trao quà cho cụ ông thôn Bàu 1, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Nhà báo Trần Duy, Báo Giao thông trao quà cho cụ ông thôn Bàu 1, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Nhà báo Ngô Văn Thanh và đại diện Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình trao quà, động viên anh Nguyễn Hữu Khoa (ở thôn Bàu 1, xã Tiến Hóa)

Nhà báo Ngô Văn Thanh và đại diện Phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Bình trao quà, động viên anh Nguyễn Hữu Khoa (ở thôn Bàu 1, xã Tiến Hóa)

Anh Nguyễn Hữu Danh (ở thôn Bàu 1, xã Tiến Hóa) có hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 2019 anh bị tai nạn lao động, cụt một chân phải; mới đây vợ lại mất.

Anh Nguyễn Hữu Danh (ở thôn Bàu 1, xã Tiến Hóa) có hoàn cảnh rất khó khăn. Năm 2019 anh bị tai nạn lao động, cụt một chân phải; mới đây vợ lại mất.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch tập đoàn Mai Linh trao quà, tiếp thêm động lực cho bà con rốn lũ Quảng Bình.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch tập đoàn Mai Linh trao quà, tiếp thêm động lực cho bà con rốn lũ Quảng Bình.

Đại diện Hiệp hội taxi Hà Nội trao quà cho người dân rốn lũ Quảng Bình.

Đại diện Hiệp hội taxi Hà Nội trao quà cho người dân rốn lũ Quảng Bình.

Cùng đi với đoàn còn có Đại diện Công ty Mai Linh Quảng Bình.

Cùng đi với đoàn còn có Đại diện Công ty Mai Linh Quảng Bình.

Trước đó, đoàn cũng đã đến dâng hương, thăm hỏi, động viên gia đình, thân nhân Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 2 chiến sĩ ở TP Đồng Hới hi sinh trong lúc cứu nạn, cứu hộ và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ giữa tháng 10/2020...

Trước đó, đoàn cũng đã đến dâng hương, thăm hỏi, động viên gia đình, thân nhân Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 2 chiến sĩ ở TP Đồng Hới hi sinh trong lúc cứu nạn, cứu hộ và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ giữa tháng 10/2020...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.