Đô thị

Chùm ảnh: "Đội mưa" rét ùn ùn trở lại Thủ đô ngày cuối nghỉ Tết Nguyên đán

06/02/2022, 18:05

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các tuyến đường hướng về Thủ đô đông nghẹt phương tiện lưu thông, trong khi các bến xe vắng vẻ hơn...

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều nay (6/2 - ngày nghỉ cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), rất nhiều người phải "đội mưa" rét ùn ùn trở lại Thủ đô. Trong ảnh đường Khuất Duy Tiến đoạn nhánh xuống đường Vành đai 3 lưu lượng phương tiện tăng cao gây ùn ứ.

img

Việc di chuyển bằng xe cá nhân hai bánh trong tiết trời mưa rét khiến các phương tiện rất vất vả.

img

Khu vực nút giao cao tốc Pháp vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3, dòng phương tiện ô tô kéo dài nhích từng chút một.

img

Một số người phải xuống xe khách để đi bộ do tuyến đường ùn tắc kéo dài

img

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, đoạn gần bến xe Nước Ngầm hàng nghìn phương tiện ùn ùn đổ về phía trung tâm

img

Dòng phương tiện dừng chờ tàu về Ga Hà Nội.

img

Di chuyển dưới mưa với đồ đạc lỉnh kỉnh

img

Nhiều gia đình "đội mưa" chở theo con nhỏ bằng xe máy về Thủ đô

img

Di chuyển dưới mưa lạnh khiến nhiều người trong trạng thái mệt mỏi.

img

Tuy nhiên, tại các bến xe lại khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài chục hành khách. Trong ảnh, hai hành khách từ Nam Định lên bến xe Giáp Bát từ 13h00 nhưng do di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gặp ùn tắc nên đến 17h mới tới cổng bến xe.

img

Khu vực bến xe Giáp Bát, khi xe khách từ vào bến, nhiều hành khách lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài về Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Chị Nguyễn Phương Trà ở Hà Tĩnh chia sẻ: "Mặc dù bắt xe lên Hà Nội từ sáng nhưng dọc đường nhà xe liên tục dừng lại đón khách, nhồi nhét và xuất hiện ùn tắc liên tục, nhất là đoạn qua Hà Nội khiến hành trình đi lại bị kéo dài thêm cả hơn hai tiếng đồng hồ".

img

Theo lãnh đạo các bến xe, trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, lượng khách đi lại vắng hơn do năm nay người dân trở lại Thủ đô sau Tết sớm và sử dụng xe cá nhân để đi lại nhiều. Do đó, cả đợt cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đi lại bằng xe khách liên tỉnh giảm kỷ lục so với những năm trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.