Chùm ảnh: Dòng người về thăm quê Bác những ngày đầu năm mới

26/01/2023, 21:25

Hàng vạn người dân trên mọi miền Tổ quốc nối chân nhau về thăm quê Bác từ những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023.

Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại Khu di tích Kim Liên Nam Đàn (ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), từ rất sớm đã có hàng vạn du khách từ khắp mọi miền trên Tổ quốc về thăm quê Bác.

Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại Khu di tích Kim Liên Nam Đàn (ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), từ rất sớm đã có hàng vạn du khách từ khắp mọi miền trên Tổ quốc về thăm quê Bác.

img

Tại làng Sen quê nội, dòng người nối chân nhau vào thăm ngôi nhà tranh của thân mẫu Bác và những gia đình láng giềng, sau đó di chuyển tham quan nhà trưng bày các tư liệu về Bác Hồ, vào nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tại làng Sen quê nội, dòng người nối chân nhau vào thăm ngôi nhà tranh của thân mẫu Bác và những gia đình láng giềng, sau đó di chuyển tham quan nhà trưng bày các tư liệu về Bác Hồ, vào nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đi cùng dòng người, nhiều bó hoa tươi thắm cũng được dâng lên gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Đi cùng dòng người, nhiều bó hoa tươi thắm cũng được dâng lên gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Anh Đức (quê ở Thanh Giang, Thanh Chương) cho biết: Chỉ trừ những năm dịch bệnh Covid-19, phải hạn chế tập trung đông người. Còn lại hầu như năm nào vợ chồng anh cũng đưa 2 con nhỏ về thăm quê Bác để vừa vui chơi, vừa cho các cháu trải nghiệm, học tập.

Anh Đức (quê ở Thanh Giang, Thanh Chương) cho biết: Chỉ trừ những năm dịch bệnh Covid-19, phải hạn chế tập trung đông người. Còn lại hầu như năm nào vợ chồng anh cũng đưa 2 con nhỏ về thăm quê Bác để vừa vui chơi, vừa cho các cháu trải nghiệm, học tập.

“Năm nay, gia đình quyết định đi chơi quê Bác dịp Tết Nguyên đán nên 2 cháu càng vui hơn. Trong quá trình tham quan, vợ chồng cũng cố gắng giới thiệu về cuộc đời của Bác để 2 con hiểu dần”, anh Đức nói xong thì hướng dẫn con trai út 5 tuổi dâng hoa lên bàn thờ gia tiên nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Năm nay, gia đình quyết định đi chơi quê Bác dịp Tết Nguyên đán nên 2 cháu càng vui hơn. Trong quá trình tham quan, vợ chồng cũng cố gắng giới thiệu về cuộc đời của Bác để 2 con hiểu dần”, anh Đức nói xong thì hướng dẫn con trai út 5 tuổi dâng hoa lên bàn thờ gia tiên nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng như gia đình anh Đức, gia đình anh Chu Minh Quyết và chị Trần Tuấn Ngọc đã vượt hơn 300km từ Hà Nội để về thăm quê Bác dịp đầu năm mới. Vui nhất là 2 con nhỏ của anh chị, ngày thường sống ở Hà Nội đông đúc, nay được thỏa thích dưới những bóng cây cổ thụ, bên hàng hoa bông bụt, được bố mẹ giới thiệu về gia đình, cuộc đời của Bác Hồ.

Cũng như gia đình anh Đức, gia đình anh Chu Minh Quyết và chị Trần Tuấn Ngọc đã vượt hơn 300km từ Hà Nội để về thăm quê Bác dịp đầu năm mới. Vui nhất là 2 con nhỏ của anh chị, ngày thường sống ở Hà Nội đông đúc, nay được thỏa thích dưới những bóng cây cổ thụ, bên hàng hoa bông bụt, được bố mẹ giới thiệu về gia đình, cuộc đời của Bác Hồ.

Để các con hiểu và trân quý hơn cuộc sống Độc lập, tự do hôm nay, đi tới đâu chị Ngọc cũng giới thiệu, giải thích cặn kẽ cho các con. (Trong hình là cảnh chị Ngọc giới thiệu về cuộc sống cơ cực của người dân lầm than dưới ách nô lệ. Qua đó chị mong muốn 2 con phải biết phấn đấu, vươn lên thành người tốt cho xã hội).

Để các con hiểu và trân quý hơn cuộc sống Độc lập, tự do hôm nay, đi tới đâu chị Ngọc cũng giới thiệu, giải thích cặn kẽ cho các con. (Trong hình là cảnh chị Ngọc giới thiệu về cuộc sống cơ cực của người dân lầm than dưới ách nô lệ. Qua đó chị mong muốn 2 con phải biết phấn đấu, vươn lên thành người tốt cho xã hội).

Không chỉ có người lớn và trẻ nhỏ, dịp này cũng có rất nhiều bạn trẻ về với quê Bác. Những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác sẽ là hành trang, kim chỉ nam cho các bạn trẻ trong hành trình đi đến tương lai.

Không chỉ có người lớn và trẻ nhỏ, dịp này cũng có rất nhiều bạn trẻ về với quê Bác. Những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác sẽ là hành trang, kim chỉ nam cho các bạn trẻ trong hành trình đi đến tương lai.

Theo Ban quản lý Khu di tích Kim Liên Nam Đàn, Tết đến, xuân về là dịp mỗi người dân Việt Nam nhớ về tổ tiên, ông bà, nguyện cầu mong những điều tốt đẹp, an lành và hạnh phúc. Đây cũng là dịp để mọi người đi lại thăm hỏi, chúc nhau những điều tốt đẹp. Đối với nhiều gia đình, về thăm quê Bác vào những ngày đầu của năm mới đã trở thành truyền thống, một điểm đến không thể thiếu trong hành trình du xuân.

Theo Ban quản lý Khu di tích Kim Liên Nam Đàn, Tết đến, xuân về là dịp mỗi người dân Việt Nam nhớ về tổ tiên, ông bà, nguyện cầu mong những điều tốt đẹp, an lành và hạnh phúc. Đây cũng là dịp để mọi người đi lại thăm hỏi, chúc nhau những điều tốt đẹp. Đối với nhiều gia đình, về thăm quê Bác vào những ngày đầu của năm mới đã trở thành truyền thống, một điểm đến không thể thiếu trong hành trình du xuân.

Theo thống kê, trong 4 ngày từ 29 đến mùng 2 Tết, Khu di tích Kim Liên đón được 608 đoàn với 9.527 lượt người trong đó khách nước ngoài: 3 đoàn, 16 người, 3 quốc tịch (Lào, Đan Mạch, Hunggari).

Theo thống kê, trong 4 ngày từ 29 đến mùng 2 Tết, Khu di tích Kim Liên đón được 608 đoàn với 9.527 lượt người trong đó khách nước ngoài: 3 đoàn, 16 người, 3 quốc tịch (Lào, Đan Mạch, Hunggari).

Về quê Bác, du khách mọi miền đất nước được tận hưởng không gian trong lành của một miền quê bình dị, không gian Tết ấm cúng, tươi vui và đặc biệt được sưởi ấm bằng tình cảm bao la của Người.

Về quê Bác, du khách mọi miền đất nước được tận hưởng không gian trong lành của một miền quê bình dị, không gian Tết ấm cúng, tươi vui và đặc biệt được sưởi ấm bằng tình cảm bao la của Người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.