Giao thông

Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội “chật như nêm” trước kỳ nghỉ lễ 30/4

29/04/2021, 19:37

Chiều nay (29/4), kết thúc ngày làm việc cuối cùng, hàng nghìn người ùn ùn đổ về các bến xe, để đi du lịch hoặc về quê nghỉ lễ 30/4.

img

Chiều nay (29/4), kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kì nghỉ lễ 30/4, ghi nhận của PV Báo Giao thông nhiều tuyến đường dẫn tới các bến xe như: Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Trường Chinh, Giải Phóng...liên tục rơi vào tình trạng ùn tắc, các phương tiện lưu thông khá “chật vật”.

img

Đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân đổ về quê và đi du lịch khiến các tuyến đường liên tục rơi vào tình trạng "chật như nêm", ùn tắc kéo dài. Trong ảnh, các phương tiện nối đuôi nhau "chôn chân" dưới đường Láng hướng đi Trường Chinh, Giải Phóng dẫn tới các bến xe phía Nam Hà Nội. Ảnh chụp lúc 18h15'.

img

Sau giờ làm việc, lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Nam bắt đầu tăng nhanh, gây nên ùn ứ cục bộ một số đoạn như: cầu vượt Trường Chinh kéo dài đến ngã ba Phan Đình Giót, đoạn từ Định Công đến ga Giáp Bát, ngã ba Linh Đàm…Trong ảnh, đường Giải Phóng đoạn bến xe Giáp Bát - Kim Đồng, hướng về trung tâm kẹt cứng.

img

Đường Giải phóng đoạn từ ngã ba Định Công đi về phía nút giao với đường vành đai 3 nườm nượp phương tiện lưu thông.

img

Tại đường Phạm Hùng khu vực đối diện bến xe Mỹ Đình liên tục ùn tắc kéo dài hàng km do hàng nghìn ô tô, xe máy xếp hàng dài để chen chúc nhau vào bến xe cùng một thời điểm.

img

Ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện Sở đã bố trí 62 điểm trực chốt trên khắp các tuyến đường cửa ngõ để kiểm soát, phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc kéo giải trong dịp nghỉ lễ.

img

Tại khu vực trước bến xe Giáp Bát, do lực lượng chức năng đã rào chắn ngăn cách 2 chiều, không cho các phương tiện từ trung tâm đi về phía Nam quay đầu hoặc rẽ trái vào thẳng bến xe, dẫn đến lực lượng xe ôm, thậm chí cả người đưa hành khách dừng xe máy ngay tại hàng rào, trả khách. Khách lách qua hàng rào, đi bộ sang đường, vào bến. Thực trạng này cũng gây ách tắc cục bộ cho các phương tiện, gây mất ATGT.

img

Khu vực các bến xe cũng rất đông hành khách. Ảnh chụp tại bến Giáp Bát chiều nay (29/4)

img

Việc các nhà xe đang thực hiện bán vé thông qua hình thức online đã giúp khu vực các quầy vé được giảm nhiệt hơn.

img

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, lưu lượng hành khách đến các bến xe trọng điểm của Hà Nội bắt đầu tăng cao từ chiều nay đến hết ngày 30/4. Để phục vụ nhu cầu hành khách công ty đã tăng cường 400 xe khách đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái.

img

Kỳ nghỉ lễ kéo dài hành khách tay xách, lách mang theo những đồ đạc lỉnh kỉnh về quê.

img

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trịnh Hoài Lam - PGĐ BX. Nước Ngầm cho biết, hiện lưu lượng khách tới bến xe đã tăng 130%, một số tuyến đã phải sử dụng các xe tăng cường như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. " Chúng tôi cũng đã dự phòng 100 lượt xe tăng cường, đảm bảo kịp thời giải tỏa lượng khách tăng đột biến vào thời gian cao điểm, không để xảy ra tình trạng hành khách đến bến xe không có vé về quê", ông Lam nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.