Xã hội

Chùm ảnh: Hơn 3 giờ đồng hồ đội mưa, lội nước vào “rốn lũ” ở Hà Tĩnh

04/09/2019, 21:04

Mất hơn 3h đồng hồ, đoàn công tác Quân khu 4 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh mới tiếp cận được vùng “rốn lũ” xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

8h30', sáng ngày 4/9, đoàn công tác Quân khu 4 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có mặt tại khu vực gần sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hà Linh để chuẩn bị lên thuyền vào vùng "rốn lũ" xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

8h30', sáng ngày 4/9, đoàn công tác Quân khu 4 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có mặt tại khu vực gần sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hà Linh để chuẩn bị lên thuyền vào vùng "rốn lũ" xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Ban đầu, 2 ca nô và 2 xuồng máy được huy động để đưa đoàn công tác vào khu vực bị chia cắt

Ban đầu, 2 ca nô và 2 xuồng máy được huy động để đưa đoàn công tác vào khu vực bị chia cắt

Trời mưa lớn, cộng với nước sông dâng cao gây ngập úng toàn bộ khu vực nên việc tìm vị trí để hạ thuyền gặp rất nhiều khó khăn

Trời mưa lớn, cộng với nước sông dâng cao gây ngập úng toàn bộ khu vực nên việc tìm vị trí để hạ thuyền gặp rất nhiều khó khăn

Mì tôm và lương khô cũng được chuyển lên thuyền để kịp thời cung ứng cho bà con vùng lũ bị ngập chia cắt

Mì tôm và lương khô cũng được chuyển lên thuyền để kịp thời cung ứng cho bà con vùng lũ bị ngập chia cắt

Do nước lũ dâng cao, nên khi đến cầu Hà Linh, ca nô không đủ cao độ để đi qua cầu nên đoàn phải quay lại, tấp vào bờ để sang xuồng tiếp tục hành trình

Do nước lũ dâng cao, nên khi đến cầu Hà Linh, ca nô không đủ cao độ để đi qua cầu nên đoàn phải quay lại, tấp vào bờ để sang xuồng tiếp tục hành trình

Các nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng lũ lại một lần nữa được chuyển sang

Các nhu yếu phẩm gửi đến bà con vùng lũ lại một lần nữa được chuyển sang

Do mưa lớn, cộng với nước lũ chảy xiết nên mớn nước trên sông Ngàn Sâu mạnh khiến nước vào xuồng rất nhanh, các cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê phải thường xuyên múc nước ra khỏi xuồng

Do mưa lớn, cộng với nước lũ chảy xiết nên mớn nước trên sông Ngàn Sâu mạnh khiến nước vào xuồng rất nhanh, các cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê phải thường xuyên múc nước ra khỏi xuồng

Dọc hành trình, thi thoảng chúng tôi lại gặp 1 vài người dân chèo thuyền ra để đi ra bên ngoài

Dọc hành trình, thi thoảng chúng tôi lại gặp 1 vài người dân chèo thuyền ra để đi ra bên ngoài

Đến tận hơn 12h trưa cùng ngày, đoàn công tác mới tiếp cận đến thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ

Đến tận hơn 12h trưa cùng ngày, đoàn công tác mới tiếp cận đến thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là nhiều nhà dân bị ngập, chìm sâu trong nước lũ

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là nhiều nhà dân bị ngập, chìm sâu trong nước lũ

Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (ở thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ) bị nước tràn vào nhà buộc cả gia đình phải sang nhà người thân để tránh lũ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (ở thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ) bị nước tràn vào nhà buộc cả gia đình phải sang nhà người thân để tránh lũ.

Theo chị Hằng cho biết, nước lũ bắt đầu dâng và tràn vào nhà từ sáng nay (4/9). Trước khi nước tràn vào, gia đình đã kê, gác đồ đạc lên những vị trí cao và sơ tán sang nhà người thân cao ráo hơn.

Theo chị Hằng cho biết, nước lũ bắt đầu dâng và tràn vào nhà từ sáng nay (4/9). Trước khi nước tràn vào, gia đình đã kê, gác đồ đạc lên những vị trí cao và sơ tán sang nhà người thân cao ráo hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn dặn dò 2 con trai nhỏ của chị Hằng phải cẩn thận, không được ra ngoài chơi đề phòng đuối nước

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn dặn dò 2 con trai nhỏ của chị Hằng phải cẩn thận, không được ra ngoài chơi đề phòng đuối nước

Đoàn công tác cũng đã trao mì tôm và lương khô cho gia đình chị Hằng và nhiều hộ dân khác ở bị ngập lụt của thôn Thượng Sơn

Đoàn công tác cũng đã trao mì tôm và lương khô cho gia đình chị Hằng và nhiều hộ dân khác ở bị ngập lụt của thôn Thượng Sơn

Sau khi rời thôn Thượng Sơn, đoàn công tác tiếp tục di chuyển lên thôn Trung Thượng, xã Phương Mỹ. Khu vực này cũng đang bị nước lũ gây ngập chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Sau khi rời thôn Thượng Sơn, đoàn công tác tiếp tục di chuyển lên thôn Trung Thượng, xã Phương Mỹ. Khu vực này cũng đang bị nước lũ gây ngập chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Trung Thượng bị nước ngập sâu hơn 1m

Nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Trung Thượng bị nước ngập sâu hơn 1m

Nhiều gia đình khác cũng chung tình cảnh nước tràn vào nhà, gây ngập sâu

Nhiều gia đình khác cũng chung tình cảnh nước tràn vào nhà, gây ngập sâu

Đoàn công tác Quân khu 4 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trao mì tôm, lương khô cho các hộ dân ở thôn Trung Thượng và mong bà con cố gắng, vượt qua khó khăn

Đoàn công tác Quân khu 4 và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trao mì tôm, lương khô cho các hộ dân ở thôn Trung Thượng và mong bà con cố gắng, vượt qua khó khăn

Trước khi lên xuồng quay ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã lên thăm hỏi, động viên 1 cô giáo mầm non có 12 năm công tác tại xã Phương Mỹ và hiện đang ở trọ ở thôn Trung Thượng

Trước khi lên xuồng quay ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã lên thăm hỏi, động viên 1 cô giáo mầm non có 12 năm công tác tại xã Phương Mỹ và hiện đang ở trọ ở thôn Trung Thượng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.