Đô thị

Chùm ảnh: Khách thưa thớt trong ngày đầu buýt Hà Nội chạy trở lại

14/10/2021, 10:12

Trong ngày đầu hoạt động trở lại, lượng hành khách đi xe buýt trên địa bàn Thủ đô vẫn thưa thớt, chủ yếu là người đi làm và người cao tuổi.

img

Sáng nay (14/10), các tuyến xe buýt của Hà Nội đồng loạt hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm dừng để phòng dịch Covid-19. Ngay từ sáng sớm (5h30), hàng chục xe đã "xếp lốt" tại BX Yên Nghĩa để phục vụ hành khách

img

Trước chuyến đi, lái xe thực hiện vệ sinh buồng lái theo đúng hướng dẫn phòng dịch của Bộ GTVT và các cơ quan chức năng

img

Bắt đầu buổi làm việc, tất cả các lái xe, phụ xe đều được kiểm tra giấy chứng nhận tiêm vaccine và test Covid-19

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, trong ngày đầu xe buýt tái hoạt động, lượng hành khách vẫn còn thưa thớt. Vị trí ghế ngồi được bố trí đảm bảo giãn cách, tất cả các hành khách trên xe đều tuân thủ nguyên tắc 5k của Bộ Y tế. Ảnh chụp trên chuyến xe buýt số 01 di chuyển trên đường Trần Phú, Hà Nội trong giờ cao điểm (8h00)

img

Anh Nguyễn Đình Khải, lái xe tuyến buýt số 21A cho biết, thời gian này, sinh viên, học sinh chưa đi học trở lại, nhiều người dân chưa kịp nắm bắt thông tin các tuyến buýt hoạt động trở lại nên vắng khách là dễ hiểu.

img

Thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch, hầu hết xe buýt Hà Nội hoạt động trong buổi sáng nay đều dán mã QR Code trên xe, hành khách có thể khai báo y tế thuận tiện

img

Một số xe buýt chưa kịp chuẩn bị mã QR Code cũng kịp thời yêu cầu hành khách trên xe khai báo thông tin theo biểu mẫu để phục vụ công tác truy vết khi cần

img

Dung dịch sát khuẩn được bố trí trên tất cả xe buýt

img

Tại điểm trung chuyển xe buýt BX Giáp Bát, lượng khách đi cũng không nhiều

img

Một số hành khách, nhất là người lớn tuổi và học sinh rất phấn khởi khi xe buýt hoạt động trở lại sẽ giúp tiết kiệm chi phí di chuyển. Cô Huệ (trú tại ngõ 55 Trần Phú, Hà Đông) cho biết, hơn 10 ngày qua, cháu ngoại sống tại đường Hoàng Quốc Việt ốm, cô phải nhờ người thường xuyên đưa sang chăm cháu với chi phí đi lại 140.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, xe buýt tái hoạt động, chi phí đi lại của cô sẽ giảm đáng kể do thuộc đối tượng người cao tuổi

img

Cùng với các tuyến buýt thường, sáng nay (14/10), xe buýt nhanh BRT cũng đã trở lại phục vụ người dân đi lại

img

Trong thời gian thực hiện thí điểm, tần suất xe buýt BRT được điều chỉnh từ 5 phút/chuyến sang 15 phút/chuyến

img

Ghi nhận vào giờ cao điểm sáng cho thấy, lượng hành khách đi xe buýt BRT cũng thưa thớt như hầu hết các tuyến buýt khác

img

Đáng chú ý, việc bán vé đi xe buýt BRT hiện không thực hiện tại nhà chờ như mọi khi

img

Nhân viên xe buýt BRT sẽ bán vé trực tiếp cho hành khách trên xe như các tuyến buýt thường. Một lái xe buýt BRT cho biết, trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, xe buýt BRT sẽ chạy 9 "lốt" trên tổng số 26 "lốt" xe. Số lượt chạy của lái xe, phụ xe khoảng 8 lượt/ca làm.

img

Cảnh tượng xe buýt Hà Nội "chôn chân" giữa dòng phương tiện đông đúc tái diễn vào giờ cao điểm sáng nay

img

Trước đó, ngày 13/10, UBND TP.Hà Nội có văn bản chấp thuận cho dịch vụ vận tải khách công cộng, trong đó có xe buýt hoạt động trở lại từ 6h sáng nay (14/10). Ngay sau đó, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn cho phép xe buýt hoạt động với 50% biểu đồ chạy xe đã được Sở GTVT phê duyệt; Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc xin phòng Covid-19, tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan; phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (7 ngày/lần).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.