Xã hội

Chùm ảnh: Hà Nội phong tỏa 1 toà chung cư Đại Thanh do có ca nhiễm Covid-19

11/05/2021, 12:09

Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã phong tỏa tòa C, khu CT10, chung cư Đại Thanh, sau khi CDC thành phố ghi nhận một ca dương tính Covid-19 ở đây.

Sáng nay (11/5), ngay sau khi ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết có 1 ca dương tính SARS-CoV-2 tại chung cư Đại Thanh (Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội), cơ quan chức năng đã ngay lập tức triển khai phong tỏa chung cư CT10C.

Sáng nay (11/5), ngay sau khi ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết có 1 ca dương tính SARS-CoV-2 tại chung cư Đại Thanh (Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội), cơ quan chức năng đã ngay lập tức triển khai phong tỏa chung cư CT10C.

Trong sáng nay, lực lượng công an dựng rào chắn trước sân ba tòa nhà chung cư CT10A, B, C chung cư Đại Thanh, mỗi tòa 32 tầng.

Trong sáng nay, lực lượng công an dựng rào chắn trước sân ba tòa nhà chung cư CT10A, B, C chung cư Đại Thanh, mỗi tòa 32 tầng.

Gần 20 nhân viên y tế được huy động để khoanh vùng, phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ tại chung cư Đại Thanh. Cư dân ở ba tòa nhà chung cư Đại Thanh với 2.304 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi khu vực này để lực lượng chức năng tiến hành làm nhiệm vụ y tế.

Gần 20 nhân viên y tế được huy động để khoanh vùng, phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ tại chung cư Đại Thanh. Cư dân ở ba tòa nhà chung cư Đại Thanh với 2.304 căn hộ được yêu cầu không ra khỏi khu vực này để lực lượng chức năng tiến hành làm nhiệm vụ y tế.

Những người dân bên ngoài được yêu cầu rời khỏi khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Những người dân bên ngoài được yêu cầu rời khỏi khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Toàn bộ các cửa hàng cùng dãy của tòa nhà được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Toàn bộ các cửa hàng cùng dãy của tòa nhà được yêu cầu đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Liêm, Trưởng ban quản lý chung cư Đại Thanh, cho biết, ca dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống ở toà C, tuy nhiên do hầm gửi xe thông với nhau nên cơ quan chức năng phong toả toà C và tạm thời yêu cầu cư dân hai toà bên cạnh không ra khỏi nhà để tiến hành truy vết. Mỗi tòa có hơn 700 căn hộ, tương đương khoảng 2.800 người.

Ông Nguyễn Đức Liêm, Trưởng ban quản lý chung cư Đại Thanh, cho biết, ca dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống ở toà C, tuy nhiên do hầm gửi xe thông với nhau nên cơ quan chức năng phong toả toà C và tạm thời yêu cầu cư dân hai toà bên cạnh không ra khỏi nhà để tiến hành truy vết. Mỗi tòa có hơn 700 căn hộ, tương đương khoảng 2.800 người.

Nhiều người mang đồ ăn đến tiếp tế người thân ở chung cư Đại Thanh bị phong toả.

Nhiều người mang đồ ăn đến tiếp tế người thân ở chung cư Đại Thanh bị phong toả.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai dựng lều bạt, lập chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 trong nắng nóng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai dựng lều bạt, lập chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 trong nắng nóng.

Người ra vào tại chung cư Đại Thanh được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảo bảo phòng chống dịch Covid-19.

Người ra vào tại chung cư Đại Thanh được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảo bảo phòng chống dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.