Đường bộ

Chùm ảnh: Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia kiểm tra bến xe, ga tàu

26/01/2022, 21:01
image

Chiều nay (26/1), Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp thị sát các bến xe, ga tàu...

img

Chiều nay (26/1), Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Phan Thị Thu Hiền trực tiếp thị sát công tác đảm bảo vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Hà Nội

img

Kiểm tra tại bến xe Nước Ngầm sau khi nhận thấy các nhà xe vẫn khai báo hành trình đi lại của hành khách bằng giấy, ông Khuất Việt Hùng yêu cầu khai báo hành khách đi lại theo đúng quy định trên ứng dụng PC- Covid, tránh việc khai báo bằng giấy vừa mất thời gian cho hành khách vừa gây khó trong việc quản lý, giám sát.

img

Ông Trịnh Hoài Lam - Phó giám đốc bến xe Nước Ngầm cho biết, đến thời điểm này bến xe, nhà xe sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn. Những ngày cao điểm gần đây, lượng xe xuất bến tăng, trên 100 xe/ngày, bằng 50% so với thời điểm chưa có dịch.“Chúng tôi huy động 100% cán bộ, nhân viên đi làm và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, sắp xếp phương tiện khu vực bến xe gọn gàng hợp lý. Nhà xe nào quá tải không thể bán vé sẽ thực hiện tăng người hỗ trợ hướng dẫn hành khách lên xe và yêu cầu chủ xe giao trả vé cho hành khách”, ông Lam khẳng định.

img

Hành khách tới bến xe Nước Ngầm trong chiều nay

img

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán song tại các bến xe đa phần khách hàng tới để vận chuyển hàng hoá

img

Tại bến xe Giáp Bát, báo cáo đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, hiện tại tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Dự kiến trong các ngày giáp Tết Nguyên đán, lượng khách trên các bến xe sẽ tăng khoảng 300% so với ngày thường.Tuy nhiên, do ngày thường lượng khách thấp nên việc tăng lên trong dịp Tết sẽ không vượt năng lực vận chuyển theo biểu đồ vận hành và bình quân lượt khách trên xe sẽ chỉ đạt 50% tải trọng thiết kế. Trong thời gian nói trên, tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách qua bến dự kiến đạt khoảng 4.000 lượt khách/ngày và 380 lượt xe/ngày; bến xe Giáp Bát khoảng 4.200 lượt khách/ngày và 400 lượt xe/ngày; bến xe Gia Lâm khoảng 1.600 lượt khách/ngày và 220 lượt xe/ngày.

img

Ông Khuất Việt Hùng lên từng xe khách rà soát công tác lắp đặt camera theo Nghị định 10 và Thông tư 12

img

Để động viên các bến xe phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách, đoàn kiểm tra đã trao tặng lẵng quà Tết gửi tới các cán bộ, nhân viên tại buổi công tác

img

Tại ga Cát Linh (khu vực điểm đầu đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông), ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) cho biết: Đến nay Metro Hà Nội đã phục vụ hành khách 81 ngày chạy tàu an toàn, với hơn một triệu lượt khách, trung bình mỗi ngày vận chuyển 14 nghìn hành khách. Tới đây khi sinh viên, học sinh đi học trở lại, dự kiến lượng khách đi tàu tăng gấp đôi.

img

Sau khi kết thúc buổi kiểm tra, ông Khuất Việt Hùng đánh giá các đơn vị bến xe, ga tàu đã chuẩn bị đầy đủ, thực hiện nghiêm chỉnh và ảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển hành khách cũng như thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

img

Lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia lưu ý, những ngày tới, lượng khách đổ về các bến xe ga tàu tăng nhanh. Các đơn vị vận tải cần nỗ lực đảm bảo không để hành khách nào thiếu xe về quê đón Tết, việc đi lại được thuận tiện và an toàn.Các bến xe, nhà ga, bên cạnh phục vụ hành khách đi lại tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán cần chú trọng công tác phòng chống dịch, tuân thủ thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của ngành y tế. Đặc biệt, việc khai báo hành khách đi lại theo đúng quy định trên ứng dụng PC- Covid, tránh việc khai báo bằng giấy vừa mất thời gian cho hành khách vừa gây khó trong việc quản lý, giám sát.

Dưới đây là video lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia lên tận xe khách kiểm tra công tác lắp đặt camera:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.