Xã hội

Chùm ảnh: Mưa lớn, nước sông dâng cao gây chia cắt cục bộ ở Quảng Ninh

15/10/2020, 12:31

Do mưa lớn, nước sông, suối dân cao khiến cho một số địa phương khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh bị chia cắt cục bộ.

img
Sông Hà Cối dâng cao gây chia cắt toàn bộ khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam của huyện Hải Hà (Quảng Ninh)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, trong đêm 14, và sáng ngày 15, khu vực phía đông của tỉnh Quảng Ninh đã có mưa lớn khiến mực nước ở một số sông, suối dâng cao. Cụ thể, khu vực sông Hà Cối (huyện Hải Hà), sông Ka Long (Tp Móng Cái) và một số ngầm tràn đã xả lũ, đã gây ngập úng cục bộ, ách tắc giao thông một số nơi.

PV Báo Giao thông đã ghi nhận một số hình ảnh tại huyện Hải Hà và Tp Móng Cái:

img
Mực nước sông Hà Cối dâng cao nguy cơ uy hiếp nhiều khu phố, công trình của huyện Hải Hà
img
Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà bị ngập sâu, khiến cho việc sinh hoạt, đi lại của nhân dân khó khăn
img
Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng của huyện Hải Hà đã làm barie cấm người, phương tiện qua ngầm tràn vào trung tâm thị trấn Quảng Hà
img
Quốc lộ 18A đoạn qua huyện Hải Hà cũng bị ách tắc cục bộ do mưa lớn gây ra
img
Các phương tiện trên sông biên giới ở TP Móng Cái đã được neo, đậu an toàn
img
Đặc biệt, do mực nước sông dâng cao, nên hoạt động xuất nhập khẩu qua cầu phao tạm km3+4 Hải Yên, TP Móng Cái bị ngừng trệ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.