Vận tải

Chùm ảnh: Muôn kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục

27/06/2020, 15:37

Nắng nóng gay gắt khiến vi phạm giao thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đèn tín hiệu.

img
Những ngày gần đây, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng gia tăng trên diện rộng. Người dân Hà Nội phải hứng chịu cái nóng lên tới gần 40 độ C - cường độ nắng nóng có thể tương đương với ngày nóng kỷ lục cuối tháng 5 vừa qua. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, thời tiết nắng nóng đã khiến giao thông tại Thủ đô xuất hiện nhiều vi phạm và nguy cơ mất ATGT.
img
Lưu thông dưới cái nắng “cháy da”, hầu hết phương tiện trên đường đều chọn lưu thông dưới bóng râm của các công trình giao thông trên cao như: đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đường Vành đai 3 trên cao,…
img
Tại các khu vực đèn tín hiệu, thay vì đứng trước vạch kẻ theo quy định chờ đèn đỏ, nhiều người lại vô tư đứng dưới tán cây tránh nắng, cản trở đường đi của các phương tiện khác. Trong ảnh là hàng loạt người tham gia giao thông hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ đứng dưới bóng râm chờ đèn đỏ, chặn lối đi của các phương tiện rẽ phải từ Lê Văn Lương vào đường Hoàng Đạo Thúy.
img
Giữa dòng xe đông đúc, có dấu hiệu tắc nghẽn tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nam thanh niên đi xe máy (áo đen trong ảnh) vẫn vô tư dừng dưới bóng râm của nhà chờ đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong thời gian chờ đèn đỏ để di chuyển về hướng Hà Đông, bất chấp các phương tiện rẽ phải đi Khuất Duy Tiến nhấn còi báo hiệu inh ỏi.
img
Chiếc ô tô BKS: 30E-023.10 bất chấp biển báo cấm, chen chúc với xe máy để được đứng dưới bóng râm trên đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
img
Tại các nút giao đèn tín hiệu gần cầu vượt bộ như: Lê Văn Lương - Nguyễn Khang; Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Chánh,… trong lúc chờ đèn tín hiệu, nhiều người còn bất chấp nguy hiểm, có thể va chạm với các phương tiện hướng khác, ồ ạt nối đuôi nhau vượt qua vạch chờ đèn tín hiệu để tránh cái nắng “thiêu đốt”.
img
Tại nhiều nút giao khác, để không bị “chôn chân” dưới ánh nắng gay gắt, nhiều chủ phương tiện còn sẵn sàng vượt đèn đỏ, thường trực nguy cơ TNGT. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Hữu Thọ.
img
Các quán nước dưới lòng đường những ngày này đông nghịt khách. Trong ảnh là cảnh giao thông lộn xộn tại khu vực hàng nước rong trên đường Vũ Trọng Phụng.
img
Một số người lao động khác lại bất chấp nắng nóng đỉnh điểm vào giữa trưa để hoạt động, chở hàng hóa cồng kềnh nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.
img
Lao động dưới cái nắng “cháy da, cháy thịt”, nhiều “xe ôm công nghệ” cũng không ngại “túm năm, tụm ba” ngay dưới lòng đường để tranh thủ nghỉ ngơi.
img
Các điểm quay đầu dưới gầm đường Vành đai 3 trên cao trên đường Phạm Hùng cũng được tận dụng làm điểm dừng chân lý tưởng cho nhiều xe ôm truyền thống.
img

Mặt sân 60 độ C, nhân viên sân bay Nội Bài căng mình dưới nắng nóng kỷ lục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.