Chùm ảnh: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

03/05/2022, 17:32

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, từ chiều nay (3/5), người dân ùn ùn trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc mới bắt đầu từ ngày mai.

img

Trong chiều nay 3/5, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4, người dân, sinh viên, từ các tỉnh đã quay trở lại Thủ đô Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

img

Lúc 15h00 chiều nay tại khu vực BX. Giáp Bát, ghi nhận của PV Báo Giao thông, xe khách nối đuôi nhau ra, vào tấp nập, người dân hối hả xuống xe rời bến.

img

Tại BX. Nước Ngầm, sau khi xuống xe khách nhiều bạn trẻ dùng xe cá nhân để chở quà quê sau chuyến hành trình dài

img

Một số bạn gọi người thân ra bến xe đón.

img

Dù phải khuân thùng đồ nặng song cảm xúc của mang vác bày tỏ sự vui vẻ sau thời gian ngắn được tụ họp với gia đình, người thân

img

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc BX. Giáp Bát cho biết, trong ngày hôm nay, bến xe đón lượng khách đông nhất trong 4 ngày nghỉ lễ. Để phục vụ nhu cầu của hành khách, bến xe đã huy động 100% cán bộ công nhân viên trực ở bến xe, sẵn sàng hỗ trợ khi hành khách cần.

img

Vừa rời tuyến Nam Định tới BX. Giáp Bát anh Vũ Trọng Thắng thường trú ở quận Hoàng Mai chia sẻ: "Xe khách đông nên hành trình lên tới Hà Nội khá mệt mỏi. Rất may do không bị ùn tắc nên thời gian đi lại cũng không bị kéo dài".

img

Sau hành trình dài, nhiều hành khách trở lại bến xe với vẻ mặt khá mệt mỏi

img

Nhân viên bến xe hỗ trợ mang hành lí, đồ đạc ra khu vực bắt xe cho hành khách

img

Bên trong BX. Mỹ Đình, nhiều bạn trẻ xách theo đồ đạc từ quê lên, hối hả di chuyển ra điểm chờ xe buýt.

img

Một số hành khách sau chặng đường dài, nán lại quán nước khu vực bến xe để gọi người thân, đặt xe ôm công nghệ

img

Lượng khách đổ về các bến xe đông đúc nhưng tại đây đều được bố trí xe buýt, xe taxi, xe ôm... đưa đón, giải toả hành khách

img

Gần như tất cả mọi người trở lại Hà Nội với hành lý khệ nệ. Ai cũng mang chút quà từ quê lên sau kì nghỉ lễ.

img

Hành khách trở lại Thủ đô và di chuyển trong thời tiết nắng nóng đầu mùa

img

img

Những em bé theo bố mẹ, người thân lên Hà Nội.

img

Hai bạn Trần Thị Liên, Phạm Thị Thu Hương ở Ninh Bình chia sẻ: Di chuyển từ quê lên tới BX. Giáp Bát mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, cũng chậm hơn ngày thường khoảng 20 phút.

img

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội thông tin, cơ quan này vẫn liên tục trực đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến của hành khách phản ánh trong quá trình đi lại. Sẵn sàng xử lý nghiêm DN vận tải vi phạm, tăng quá giá, nhồi nhét hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.