Xã hội

Chùm ảnh quân nhân dọn đống đổ nát do lốc xoáy gây ra trước bão Podul

30/08/2019, 17:52

Các lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát do lốc xoáy trước bão Podul gây ra ở xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Trận lốc đầu giờ chiều ngày 29/8 đã khiến căn nhà bê tông, cốt thép của gia đình anh Nguyễn Văn Lịch (thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đổ sập hoàn toàn; anh Lịch bị thương.

Trận lốc đầu giờ chiều ngày 29/8 đã khiến căn nhà bê tông, cốt thép của gia đình anh Nguyễn Văn Lịch (thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đổ sập hoàn toàn; anh Lịch bị thương.

Theo anh Lịch kể lại, trận lốc xoáy chỉ quét qua khoảng hơn 5 phút nhưng có sức mạnh khủng khiếp khiến ngôi nhà mới xây không lâu của gia đình anh giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Theo anh Lịch kể lại, trận lốc xoáy chỉ quét qua khoảng hơn 5 phút nhưng có sức mạnh khủng khiếp khiến ngôi nhà mới xây không lâu của gia đình anh giờ chỉ còn là đống đổ nát.

Mái tôn che ngoài sân nhà anh Lịch cũng bị lốc thổi bay.

Mái tôn che ngoài sân nhà anh Lịch cũng bị lốc thổi bay.

Mọi thứ bên trong nhà anh Lịch bị gạch và ngói đổ xuống đè nát.

Mọi thứ bên trong nhà anh Lịch bị gạch và ngói đổ xuống đè nát.

Anh Lịch nhặt nhạnh những thứ từ trong đống đổ nát.

Anh Lịch nhặt nhạnh những thứ từ trong đống đổ nát.

Ngay sát cạnh nhà anh Lịch là nhà bà Doãn Thị Phương (mẹ ruột anh Lich) cũng bị lốc xoáy làm hư hỏng nhiều đồ dùng.

Ngay sát cạnh nhà anh Lịch là nhà bà Doãn Thị Phương (mẹ ruột anh Lich) cũng bị lốc xoáy làm hư hỏng nhiều đồ dùng.

Mọi thứ còn sót lại trong ngôi nhà bà Phương đã ướt sũng.

Mọi thứ còn sót lại trong ngôi nhà bà Phương đã ướt sũng.

Và nhiều vật dụng được thu dọn ra thì đã không còn nguyên vẹn.

Và nhiều vật dụng được thu dọn ra thì đã không còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều vật dụng mà mẹ con bà Phương chưa kịp đưa ra ngoài.

Tuy nhiên, cũng có nhiều vật dụng mà mẹ con bà Phương chưa kịp đưa ra ngoài.

Những dụng cụ thiết yếu để nấu nướng hàng ngày nằm ngổn ngang trong nhà.

Những dụng cụ thiết yếu để nấu nướng hàng ngày nằm ngổn ngang trong nhà.

Chiếc ti vi được xem là thứ giá trị nhất trong gia đình bà Phương cũng bị lốc làm hư hỏng.

Chiếc ti vi được xem là thứ giá trị nhất trong gia đình bà Phương cũng bị lốc làm hư hỏng.

Được biết, chồng bà Phương mới mất đến nay chưa tròn 1 năm; lốc xoáy cũng khiến bàn thờ trong nhà anh bị hư hỏng.

Được biết, chồng bà Phương mới mất đến nay chưa tròn 1 năm; lốc xoáy cũng khiến bàn thờ trong nhà anh bị hư hỏng.

Nhiều đồ đạc trên bàn thờ bị hư hỏng khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa.

Nhiều đồ đạc trên bàn thờ bị hư hỏng khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót xa.

Bà Doãn Thị Phương (mẹ anh Lịch) nhớ lại, khi lốc xoáy quét đến, bà đang ở trong nhà con trai, thấy căn nhà bị nhấc lên, bà chỉ kịp chạy ra ngoài rồi lấy tay ôm đầu và nghĩ sẽ bị ngôi nhà đè chết.

Bà Doãn Thị Phương (mẹ anh Lịch) nhớ lại, khi lốc xoáy quét đến, bà đang ở trong nhà con trai, thấy căn nhà bị nhấc lên, bà chỉ kịp chạy ra ngoài rồi lấy tay ôm đầu và nghĩ sẽ bị ngôi nhà đè chết.

Theo thống kê của thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa thì trận lốc xoáy khiến 15 ngôi nhà tốc ngói, 6 nhà bị tốc mái che nặng nề, 1 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Theo thống kê của thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa thì trận lốc xoáy khiến 15 ngôi nhà tốc ngói, 6 nhà bị tốc mái che nặng nề, 1 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Ngoài ra, nhiều cột điện, cây trồng cũng bị lốc xoáy làm đổ gãy.

Ngoài ra, nhiều cột điện, cây trồng cũng bị lốc xoáy làm đổ gãy.

Sáng ngày 30/8, sau khi bão đi qua, các lực lượng chức năng đã có mặt khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Sáng ngày 30/8, sau khi bão đi qua, các lực lượng chức năng đã có mặt khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Ngoài quân đội, công an, dân quân tự vệ thì còn có rất nhiều người dân trong xã đã có mặt để giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy.

Ngoài quân đội, công an, dân quân tự vệ thì còn có rất nhiều người dân trong xã đã có mặt để giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy.

Ông Hà Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với bà Đào Thị Huệ - Bí thư, xóm trưởng xóm Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa.

Ông Hà Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trao đổi với bà Đào Thị Huệ - Bí thư, xóm trưởng xóm Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng và đoàn trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Doãn Thị Phương và con trai là anh Lê Văn Lịch có nhà bị sập hoàn toàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng và đoàn trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Doãn Thị Phương và con trai là anh Lê Văn Lịch có nhà bị sập hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.