Hạ tầng

Chùm ảnh: Tăng tốc làm đường Vành đai 2 trên cao trong "bão" Covid-19

07/06/2021, 16:35

Dù ảnh hưởng dịch Covid-19, dự án đường Vành đai 2 trên cao vẫn được tăng cường tối đa quân số để tăng tốc thi công, hoàn thành đúng tiến độ...

img

Tuyến đường vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở (Hà Nội) được khởi công xây dựng tháng 4/2018 có chiều dài gần 5,1 km bao gồm tuyến đường bộ trên cao, kết hợp mở rộng phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã tư Vọng. Tuyến đường được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư hơn 9.459 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2023.

img

Anh Đào Văn Hiệp, quản lý công trường thi công dự án Vành đai 2 trên cao cho biết, hiện dự án đã hoàn thiện đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động và đoạn Ngã tư Sở đến Ngã tư Vọng. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành gần 70% khối lượng công việc. Trong ảnh công nghệ thi công MSS chạy trên (đà giáo di chuyển phía trên dầm) lần đầu tiên được áp dụng thi công một dự án ở Việt Nam.

img

Gói thầu xây dựng cầu cạn đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến trụ P40 (cầu Mai Động) dự kiến hoàn thành vào 31/8/2021. Để đảm bảo tiến độ thi công, số lượng công nhân trên công trường khoảng 150 - 200 người, chia thành các ca, giữ khoảng cách thi công để đảm bảo phòng dịch Covid-19.

img

Công nhân đang tích cực thi công các hạng mục phần đi bằng, đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng. Quy mô mặt cắt ngang từ 53.5 - 63.5m, với 6 làn xe. Dự kiến 30/6/2021 hoàn thành thông xe toàn tuyến phần đi bằng.

img

Hàng ngày giám sát công trường thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công dự án.

img

Khu vực gầm cầu dưới thấp được thu gọn diện tích làm nơi để công nhân xử lý sắt thép kỹ thuật

img

Các công nhân tuân thủ nghiêm ngặt quy định đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 trong quá trình thi công

img

Vật liệu được tập kết để phục vụ thi công

img

Công nhân đang sử dụng máy để cắt sắt để chuẩn bị đưa vào thi công

img

Công trường thi công được ngăn cách với giao thông bên ngoài bằng hàng rào chắn

img

Theo Sở GTVT Hà Nội, phần đường trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở có chiều dài 5,08Km. Điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã tư Sở. Quy mô gồm cầu chính có mặt cắt ngang 19m (4 làn xe) và cầu dẫn có mặt cắt ngang 7m. Các điểm kết nối với phần đường đi bằng tại các vị trí đầu cầu Vĩnh Tuy. Hiện đoạn tuyến từ Ngã tư Vọng đến Ngã tư Sở đã thông xe. Dự kiến tháng 3/2023 hoàn thành toàn bộ phần đường trên cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.