Chất lượng sống

Chùm ảnh: Trẻ em ngoại thành Hà Nội giải nhiệt tại “hồ bơi” nghìn năm tuổi

18/05/2019, 09:56

Hồ Long Trì (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) mỗi buổi chiều chào đón hàng trăm em nhỏ tới tập bơi, giải nhiệt ngày hè.

img
Ghi nhận của PV Báo Giao thông, hơn 16h ngày 17/5, rất đông trẻ nhỏ ở xã Sài Sơn và các khu vực lân cận đã cùng gia đình tới bơi lội ở hồ Long Trì nằm trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội) để xua đi cái nóng và cũng là để rèn luyện sức khoẻ, giảm thiểu tai nạn đuối nước
img
Hồ không quá sâu nhưng hầu hết trẻ nhỏ khi tắm ở đây đều được gia đình trang bị áo phao, phao bơi để đảm bảo an toàn
img
Một bé trai được bố chuẩn bị kỹ càng áo phao
img
Ngoài ra, ông bà, bố mẹ cũng đều có mặt để quan sát và trông chừng trên bờ
img
Với trẻ lớn hơn và đã biết bơi thường tắm theo từng tốp, các em được thỏa sức vùng vẫy bằng những trò nhào lộn
img
Các em nhỏ chủ yếu tập trung bơi gần bờ và khu vực thuỷ đình cổ kính
img
Ông Nguyễn Hữu Linh (xã Sài Sơn) chia sẻ: “Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, nên từ khoảng 16h chiều, các cháu học sinh và người dân lại đưa con em tới đây tập bơi. Thứ nhất để giải nhiệt, thư giãn, tốt cho sức khoẻ, thứ hai là tạo không khí nô nức, tràn ngập tiếng cười giống như ngày hội của địa phương”.
img
Theo những người dân xã Sài Sơn, đây là hồ nước lớn có từ thời nhà Lý. Năm 2011, chính quyền địa phương đã tiến hành cải tạo, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về. Từ đó, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến bơi rất đông
img
Không chỉ các bé trai mà có rất nhiều bé gái cũng được bố mẹ dẫn tới “bể bơi” nghìn năm tuổi và hoàn toàn miễn phí
img
Anh Nguyễn Trung Hiếu, thôn Khánh Tân (Sài Sơn) bày tỏ: “Vì những địa điểm vui chơi cho trẻ em ở trong xã còn ít nên hồ cũng phần nào giải quyết được vấn đề này khi mỗi dịp hè đến”.
img
Thuộc địa phận hai thôn Đa Phúc và Thụy Khê, hồ Long Trì nằm dưới chân núi Sài Sơn hay còn gọi núi Thầy cùng những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát xung quanh giúp nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng để giải nhiệt, để xua tan cái nóng trong những ngày hè.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.