Hồ sơ tài liệu

Chùm ảnh xúc động về người tị nạn đoạt giải Pulitzer 2016

19/04/2016, 21:53

Năm nay, Reuters và New York Times cùng nhận giải thưởng “ảnh nóng” cho chùm ảnh về người tị nạn ở Pulitzer 2016

 

a1

Một chiếc thuyền cao su bơm hơi chật cứng người tị nạn Syria trôi trên biển Aegean, giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp ngày 11/8/2015.

a2

Người tị nạn Syria ôm đứa con nhỏ bơi vào bờ sau khi thuyền cao su của họ bị xì hơi cách đảo Lesbos của Hy Lạp khoảng 100m, ngày 13/9/2015.

a3

Thi thể của một người tị nạn dạt vào bờ ở đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 7/11/2015.

a4

Người tị nạn Syria ôm chặt đứa con của mình khi thuyền vừa cập bến đảo Lesbos, Hy Lạp sau một hành trình trên biển Aegan ngày 24/9/2015

a5

Bà Amoun, 70 tuổi – một người Palestin bị mù sống tại thị trấn Aleppo ở Syria, ngồi trên bờ biển ở đảo Kos, Hy Lạp sau khi cập bến cùng 40 người tị nạn khác

a7

Một di dân Afghanistan trên chuyến xe buýt xuất phát từ bến phà Eleftherios Venizelos trên đảo Lesbos, Hy Lạp, 8/10/2015.

a9

Những người tị nạn Syria chui qua một hàng rào biên giới Hungary và Serbia ngày 27/8/2015.

a11

Một sĩ quan cảnh sát Macedonia ngăn dòng người nhập cư tại khu vực biên giới Hy Lạp, gần ngôi làng Idomeni hôm 22/8/2015.

a12

Dưới trời mưa to, những người di cư cầu xin cảnh sát Macedonia để được phép vượt qua biên giới từ Hy Lạp vào Macedonia hôm 10/9/2015.

a13

Cảnh sát cố gắng ngăn một người nhập cư đang cố leo lên một toa tàu ở nhà ga xe lửa Gevgelija, Macedonia, gần biên giới với Hy Lạp hôm 15/8/2015.

a14

Cảnh sát Hungary đuổi bắt một gia đình người nhập cư tại nhà ga ở thị trấn Bicske, Hungary, hôm 3/9/2015.

a16

Những người nhập cư được hộ tống bởi  cảnh sát Đức tới một trung tâm đăng ký tị nạn, sau khi họ vượt qua biên giới Áo-Đức tại Wegscheid gần Passau hôm 20/10/2015.

a15

Dòng người tị nạn Syria đang cố vượt qua biên giới từ Hy Lạp vào Macedonia hôm 10/9/2015.

a17

Dưới cơn mưa, một người tị nạn Syria an ủi đứa con gái của anh khi hai cha con đang cố gắng đi về phía biên giới Hy Lạp với Macedonia hôm 10/9/2015.

 

Tại mùa Pulitzer năm nay, hãng thông tấn AP (Associated Press) được trao giải ở hạng mục quan trọng nhất: “Vì cộng đồng”, với loạt bài phóng sự về tình trạng sử dụng lao động nô lệ trong nghề đánh bắt hải sản ở khu vực Đông Nam Á, để cung cấp cho thị trường Âu-Mỹ.

Ở hạng mục “Tin nóng”, tờ Los Angeles Times thắng với loạt bài nhanh, đầy đủ và chính xác vụ xả súng đẫm máu ở San Bernardino, California.

Ở hạng mục “Tin tức quốc gia”, Washington Post thắng với cuộc điều tra các vụ giết người của cảnh sát Mỹ.

Ở hạng mục “Phóng sự quốc tế”, The New York Times thắng lớn với loạt bài về thực trạng phụ nữ Afghanistan bị lạm dụng và đối xử tàn tệ. Trong khi đó, hạng mục “Ảnh nóng” được trao chung cho Reuters và The New York Times với chùm ảnh về những người tị nạn sang châu Âu.

Hạng mục “Nhiếp ảnh”, Boston Globe chiến thắng với loạt ảnh về cậu bé bị bạo hành.

Hạng mục giải “Phóng sự điều tra”, tờ Tampa Bay Times và Sarasota Herald-Tribune cùng nhận giải cho một chuyên đề về bệnh viện tâm thần.

Ngoài ra, USA Today và Wall Street Journal – 2 nhật báo nổi tiếng nước Mỹ năm nay không được xướng danh ở lễ trao giải Pulitzer.

(*) Giải Pulitzer, được nhà xuất bản tiên phong Josseph Pulitzer sáng lập từ năm 1917, trao giải cho nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí và văn học nghệ thuật. Pulitzer được xem là giải thưởng danh giá nhất trong làng báo chí Mỹ.

Chủ nhân hạng mục giải thưởng “Vì cộng đồng” của Pulitzer sẽ nhận được một tấm huy chương vàng, các hạng mục còn lại có phần thưởng là 10.000 USD. Cho tới nay, The New York Times là tờ báo giành được nhiều giải thưởng Pulitzer nhất: tổng cộng 117 giải.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.