Thị trường

Chung cư đầu tiên "nhận nhà trước, trả tiền sau"

19/03/2014, 13:17

Một tuần qua, Công ty Bất động sản Nhà thực (Realhome) đã mở bán 54 căn hộ tại dự án chung cư Tân Việt Tower ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội theo hình thức "nhận nhà trước, trả tiền sau".

Một tuần qua, Công ty Bất động sản Nhà thực (Realhome) đã mở bán 54 căn hộ tại dự án chung cư Tân Việt Tower ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội theo hình thức “nhận nhà trước, trả tiền sau”.
 

img


Theo đó, khách hàng chỉ đóng 70% giá trị căn hộ là được bàn giao nhà ở ngay; 30% giá trị căn hộ còn lại khách hàng thanh toán linh hoạt trong vòng 2 năm, không tính lãi suất. Giá chào bán căn hộ tại Tân Việt Tower từ 13,5 triệu đồng/m2, các căn hộ có diện tích 78m2, 82m2, 87m2, 90m2, 115m2.

“Nhận nhà trước, trả tiền sau” là hình thức bán nhà đã được nhiều chủ đầu tư bất động sản ở TP HCM áp dụng trong vài năm gần đây và xu hướng này đã lan ra Hà Nội từ giữa năm 2013. Nhưng trước đây, phương thức “nhận nhà trước, trả tiền sau” tại Hà Nội thường chỉ được áp dụng cho các dự án cao cấp như: Căn hộ Hapulico Complex (thanh toán trước 50%); Hồ Gươm Plaza (thanh toán trước 20%), căn hộ Hyundai Hillstate (thanh toán trước 30%)... Các chủ đầu tư dự án thường cho phép trả dần hoặc trả một lần trong vòng 1 - 5 năm, không tính lãi suất.

Hải Quỳnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.