Bóng đá

Chung kết Cúp C1: Siêu máy tính dự đoán Man City có tỷ lệ thắng áp đảo

10/06/2023, 12:14

Siêu máy tính Opta dự đoán Man City có tỷ lệ giành chiến thắng cực áp đảo trước Inter Milan ở chung kết Cúp C1 châu Âu diễn ra rạng sáng 11/6.

Điềm lành của HLV Simone Inzaghi

Trong suốt sự nghiệp cầm quân, HLV Simone Inzaghi đã có 8 lần vào chơi các trận chung kết và ông chỉ thua duy nhất 1 lần trong số đó.

img

HLV Simone Inzaghi mới chỉ thua 1 trong 8 trận chung kết

Trận thua duy nhất của vị chiến lược gia người Ý là khi ông dẫn dắt Lazio vào chung kết Cúp Italia.

Khi đó, đội bóng của Inzaghi được đánh giá rất cao nhưng sau cùng họ lại để thua 0-2 trước Juventus.

Lịch sử đối đầu

Trong quá khứ, Man City và Inter Milan chưa từng chạm trán nhau ở các trận đấu thuộc cúp châu Âu như Champions League hay Europa League.

Hai cuộc đọ sức của họ đều ở những trận đấu giao hữu nhưng lần gần nhất cũng đã diễn ra cách đây 12 năm.

Ở lần so tài đầu tiên diễn ra vào 1/8/2010. Khi đó, đội bóng nước Ý đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đại diện nước Anh.

Đến ngày 31/7/2011, hai đội lại có cơ hội chạm trán nhau. Trong cuộc đọ sức này, “The Citizen” cũng có chiến thắng 3-0 trước đối thủ.

Như vậy, cho đến trước trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2022-2023, thành tích đối đầu của Man City và Inter Milan là rất cân bằng.

Phong độ thi đấu

Trong 5 trận gần nhất, Man City đã thua 1, hòa 1 và có 3 chiến thắng. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra, “The Citizen” mới chỉ thua 1 trong 27 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Bên phần sân đối diện, càng về giai đoạn cuối mùa, Inter Milan lại thi đấu càng ấn tượng khi họ mới thua 1 và thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Giá trị đội hình

Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Man City lúc này là 1,05 tỷ euro.

“Man xanh” cũng là đội bóng duy nhất sở hữu hai cầu thủ thuộc Top 6 cái tên đắt giá nhất thế giới là Erling Haaland (170 triệu euro) và Phil Foden (110 triệu euro).

img

Erling Haaland là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu

Chiều ngược lại, tổng giá trị của đội ngũ trong tay Simone Inzaghi là 534,45 triệu euro, chỉ nhỉnh hơn một nửa của Man City, đứng thứ 11 trong các CLB tham dự Champions League mùa này và hạng 14 thế giới.

Cầu thủ đắt giá nhất mà Inter Milan đang sở hữu là nhà vô địch World Cup 2022 - Lautaro Martinez, có giá 80 triệu euro.

Mức định giá trung bình của cầu thủ Man City là 42,19 triệu euro, cao hơn gấp đôi so với Inter (19,79 triệu euro).

Thậm chí, bộ tứ Haaland, Phil Foden, Bernardo Silva và Kevin de Bruyne của Man City có mức định giá 520 triệu euro, gần bằng cả đội hình Inter cộng lại.

Cơ hội chiến thắng

Siêu máy tính dự đoán của Opta chỉ ra Man City có 74,1% cơ hội vô địch Champions League mùa này. Trong khi con số này của Inter Milan chỉ là 25,9%.

Theo phân tích của chuyên trang bóng đá Sport Mole, Man City có 44,2% cơ hội thắng và 24,8% cơ hội hòa trong 90 phút.

Ngược lại, Inter Milan chỉ có 31,03% cơ hội thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.