Thị trường

Chứng khoán lao dốc, đại gia "bốc hơi" cả nghìn tỷ

21/04/2014, 06:32

Thị trường chứng khoán lao dốc tuần qua đã làm các ông chủ doanh nghiệp giàu nhất sàn chứng khoán bốc hơi cả ngàn tỷ đồng.

Hai phiên sụt giảm của thị trường chứng khoán tuần qua đã làm “bốc hơi” thành quả tích lũy cả tháng trời của nhiều cổ phiếu
Hai phiên sụt giảm của thị trường chứng khoán tuần qua đã làm “bốc hơi” thành quả tích lũy cả tháng trời của nhiều cổ phiếu


8 tỷ phú mất gần 3.000 tỷ đồng/tuần


Tuần giao dịch 14 - 18/4, thị trường chứng khoán bất ngờ chứng kiến 2 phiên giao dịch lao dốc mạnh vào ngày 16 - 18/4, khiến tài sản của các ông chủ giàu nhất sàn chứng khoán giảm mạnh từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ đồng, theo thống kê của PV Báo Giao thông. Cụ thể, chỉ riêng ngày 16/4, giá trị cổ phiếu nắm giữ của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingoup (VIC) đã giảm hơn 570 tỷ đồng và của vợ ông, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT VIC giảm hơn 98 tỷ đồng. Vừa hồi sức nhẹ trong phiên 17/4, cổ phiếu VIC tiếp tục giảm tiếp 1.500 đồng/CP trong phiên cuối tuần (18/4), kéo tài sản của hai vợ chồng ông Vượng lùi tiếp 427 tỷ đồng và 73,5 tỷ đồng. Tính chung cả tuần (từ 14 - 18/4), tài sản của ông Vượng và bà Hương đã giảm lần lượt 997 tỷ đồng và 171 tỷ đồng. Mức giá 65.000 đồng của cổ phiếu VIC trong phiên 18/4 cũng là mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay.
 

Tuần 14 - 18/4, VN-Index giảm 5.86% về 565.33 điểm, HNX-Index giảm 7.9% còn 80.58 điểm. Về diễn biến tuần tới (21-25/3), giám đốc khối nghiên cứu và phân tích, Công ty chứng khoán IRS Nguyễn Hữu Việt cảnh báo, khả năng giai đoạn khó khăn sẽ không sớm kết thúc. Ông Lê Đức Khánh, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Chiến lược đầu tư, Công ty chứng khoán MBS cho rằng, nhà đầu tư có thể phải đợi thêm thời gian trước khi con sóng mới xuất hiện, do vậy cần giao dịch thận trọng, chỉ xem xét những mã cổ phiếu có nền tảng tốt. 

Đứng ngay sau ông Vượng về giá trị tài sản cũng như về tốc độ “mất tiền” là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Phiên 16 và 18/4, ông Đức đã mất lần lượt  279 tỷ đồng và 186 tỷ đồng, tính chung cả tuần giảm 497 tỷ đồng theo giá trị cổ phiếu nắm giữ.

Tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và vợ Vũ Thị Hiền chỉ giảm 50,5 tỷ đồng và 15,4 tỷ đồng trong ngày 16/4, song bất ngờ giảm mạnh tới hơn 200 tỷ đồng và gần 62 tỷ đồng ngày 18/4, do cổ phiếu HPG mất 2.000 đồng/CP trong phiên này. Tính chung một tuần, hai vợ chồng ông Long đã mất gần 660 tỷ đồng! 


Ông chủ Tập đoàn Hoa Sen (HSG) Lê Phước Vũ giảm 42 tỷ đồng trong phiên 16/4 và con số “thiệt hại” bất ngờ tăng gấp hơn 3 lần ngày 18/4 lên 150 tỷ đồng, do cổ phiếu HSG mất 3.500 đồng phiên này. Tuy nhiên, nhờ có hai phiên tăng điểm 15 và 17/4, nên sau một tuần, ông Vũ chỉ giảm 128 tỷ đồng. 


Chủ tịch HĐTQ Tập đoàn Đại Dương (OCG) Hà Văn Thắm, tuy chỉ sở hữu trực tiếp 3,3 triệu cổ phiếu OCG, song sở hữu gián tiếp thông qua doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo với số lượng cổ phiếu OCG Hà Bảo nắm giữ là 133 triệu đơn vị. Trong tuần, giá trị cổ phiếu OCG của doanh nhân này giảm 239 tỷ đồng, trong đó hai phiên 16 và 18/4 lần lượt mất 93 tỷ và 106 tỷ đồng…


Theo tính toán của Báo Giao thông, tài sản của 8 tỷ phú nói trên đã giảm 2.750 tỷ đồng sau một tuần giao dịch.

Tăng cao thì giảm sâu


Có thể nói, hai phiên sụt giảm của thị trường chứng khoán tuần qua đã làm “bốc hơi” thành quả tích lũy cả tháng trời của nhiều cổ phiếu, đặc biệt là những mã cổ phiếu nhỏ. Đơn cử một số mã cổ phiếu như: SVN, KHL, BXH, V21, PVX, DSC, PMS, VC7 (sàn HNX) hay FDG, CCL, IDI (HSX), đã mất trên dưới 20% giá trị chỉ trong một tuần, tương ứng với mức tăng của cả tháng trước đó. Chẳng hạn, cổ phiếu DCS của CTCP Tập đoàn Đại Châu, trong vòng một tháng qua tăng gần 26% thì tuần rồi giảm gần 23%; Cổ phiếu PVX của CTCP Xây lắp Dầu khí tăng 28% trong tháng qua, song chỉ riêng tuần qua giảm gần 23; Cổ phiếu FDG (CTCP Docimexco) một tuần giảm hơn 16%; Cổ phiếu SVN (CTCP Solavina) giảm gần 32%... Tuy nhiên, diễn biến giá của những mã nhỏ nói trên phụ thuộc chủ yếu vào dòng tiền đầu cơ hơn là giá trị nội tại cũng như thông tin tốt/xấu, nên mới có chuyện trước đó tăng mạnh không rõ lý do và nay giảm sâu dù không có thêm tin xấu.


Trong khi đó, chứng khoán của các tỷ phú kể trên, không có mức tăng đột biến, nhưng cũng không bị bán tháo giá sàn. Tính chung, mức giảm của những mã này dao động trên 5% trong cả tuần (trừ OCG giảm tới 14,17%). Và tính chung từ đầu năm 2014 đến nay, giá trị tài sản của các lãnh đạo các doanh nghiệp này vẫn tăng mạnh, trừ gia đình ông Phạm Nhật Vượng. Theo thống kê của Báo Giao thông, tính từ phiên giao dịch đầu tiên năm 2014 (2/1) đến phiên giao dịch cuối tuần qua (18/4), giá cổ phiếu VIC đã giảm 5.000 đồng/cổ phiếu, khiến ông Vượng giảm 1.425 tỷ đồng và bà Hương giảm 245 tỷ đồng. Còn lại, cũng chiếu theo mốc so sánh trên, tài sản của bầu Đức tăng thêm hơn 1.800 tỷ đồng; Ông Long và vợ tăng thêm 1.100 tỷ và 337 tỷ đồng; Ông Vũ tăng thêm 411 tỷ đồng; Doanh nghiệp Hà Bảo của ông Thắm tăng thêm 26,6 tỷ đồng (cổ phiếu OCG chỉ tăng 200 đồng). 


Thảo Nguyên
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.