Thị trường

Chứng khoán Trung Quốc lại "đứng hình" sau 30 phút mở cửa

07/01/2016, 10:37

Chỉ số CSI 300 trên sàn chứng khoán Trung Quốc giảm hơn 7%, khiến thị trường phải ngừng hẳn giao dịch.

chung-khoan-trung-quoc
Lần thứ 2 chỉ trong vòng 4 ngày, thị trường chứng khoán Trung Quốc lại ngừng giao dịch. (Ảnh minh họa)

Trước đó, chỉ số này đã lao dốc tới 5% và phải ngừng 15 phút. Hồi tháng trước, quy định mới ban hành về "cơ chế tự ngắt"chỉ rõ: Nếu CSI 300 mất 5%, thị trường Trung Quốc (ngoại trừ Hong Kong) sẽ buộc phải ngừng giao dịch trong 15 phút; Nếu mức giảm là 7%, thị trường sẽ tạm thời đóng cửa ngày hôm đó. Cụ thể, chỉ số Thượng Hải Composite Index giảm 5,45% và chỉ số Thâm Quyến Composite Index giảm tới 6,77%. 

Chỉ số CSI 300 gồm các công ty vốn hóa lớn được niêm yết trên cả 2 sàn Thượng Hải và Thâm Quyến. Trước đó,  ngày 4/1, lần đầu tiên thị trường chứng khoán Trung Quốc phải đóng cửa sớm do giá cổ phiếu giảm 7%.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung Quốc điều chỉnh giảm tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm 0,51%, xuống còn 6.5646 NDT/1USD, mức thấp nhất tính từ tháng 8/2015. Đây là phiên giao dịch thứ 8 liên tiếp của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBoC) trong đó NDT giảm giá so với USD.

Theo các chuyên gia, chứng khoán Trung Quốc trên đà tuột dốc mạnh mẽ khi nước này quyết định phá giá đồng Nhân dân tệ kể từ hồi tháng 8/2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.