Xã hội

"Chuồng chim, chuồng cọp" bủa vây khu vực có căn nhà cháy làm 5 người chết

22/04/2022, 13:49

Rất nhiều "chuồng chim, chuồng cọp" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ở Khu tập thể B9 Kim Liên - nơi sát cạnh căn nhà cháy khiến 5 người tử vong.

Khoảng 1h sáng 21/4, tại căn nhà ở số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên), quận Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra cháy làm 5 người tử vong, 2 người bị thương.Theo báo cáo của UBND quận Đống Đa (Hà Nội), mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chức năng có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa nhưng do căn nhà dạng nhà ống, không có đường thoát nhiệt khiến nhiệt lúc cháy cao, khói bốc nhanh dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Khoảng 1h sáng 21/4, tại căn nhà ở số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên), quận Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra cháy làm 5 người tử vong, 2 người bị thương.Theo báo cáo của UBND quận Đống Đa (Hà Nội), mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chức năng có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa nhưng do căn nhà dạng nhà ống, không có đường thoát nhiệt khiến nhiệt lúc cháy cao, khói bốc nhanh dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ở khu vực có căn nhà bị cháy này, có rất nhiều căn nhà dạng ống, đặc biệt những căn nhà do người dân cơi nới dựng "chuồng cọp", "chuồng chim" khiến lối thoát hiểm bị bịt kín nếu xảy ra sự cố như cháy, nổ.

Ở khu vực có căn nhà bị cháy này, có rất nhiều căn nhà dạng ống, đặc biệt những căn nhà do người dân cơi nới dựng "chuồng cọp", "chuồng chim" khiến lối thoát hiểm bị bịt kín nếu xảy ra sự cố như cháy, nổ.

Tại Khu tập thể B9 Kim Liên, những "chuồng chim", "chuồng cọp" này được đua ra rất dài so với tường chịu lực của tòa nhà.

Tại Khu tập thể B9 Kim Liên, những "chuồng chim", "chuồng cọp" này được đua ra rất dài so với tường chịu lực của tòa nhà.

Theo quan sát bằng mắt thường những "chuồng cọp", "chuồng chim" đều được hàn "chết", rất ít nhà để cửa sổ để có thể thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Theo quan sát bằng mắt thường những "chuồng cọp", "chuồng chim" đều được hàn "chết", rất ít nhà để cửa sổ để có thể thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

"Người dân chỉ nghĩ hàn khung sắt vào để tránh trộm đột nhập vào nhà nhưng không nghĩ rằng khi không may xảy ra sự cố thì rất khó để người trong nhà thoát ra và người ở ngoài vào ứng cứu", một người dân sống Khu tập thể B9 Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

"Người dân chỉ nghĩ hàn khung sắt vào để tránh trộm đột nhập vào nhà nhưng không nghĩ rằng khi không may xảy ra sự cố thì rất khó để người trong nhà thoát ra và người ở ngoài vào ứng cứu", một người dân sống Khu tập thể B9 Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

Dường như tất cả những nhà có hướng ra phía ngoài đều cơi nới thêm những "chuồng chim", "chuồng cọp" để tăng thêm diện tích sử dụng.

Dường như tất cả những nhà có hướng ra phía ngoài đều cơi nới thêm những "chuồng chim", "chuồng cọp" để tăng thêm diện tích sử dụng.

Anh Hóa - một người kinh doanh hàng ăn ở Khu tập thể B9 Kim Liên cho biết: "Nhà tôi trước cũng thuê trọ ở đây, nhưng sống được một thời gian thấy bất tiện về điện, nước và cảm thấy không an toàn về phòng cháy nên chỗ này chỉ để bán hàng buổi sáng và chiều, tối chúng tôi về ngủ ở chỗ khác".

Anh Hóa - một người kinh doanh hàng ăn ở Khu tập thể B9 Kim Liên cho biết: "Nhà tôi trước cũng thuê trọ ở đây, nhưng sống được một thời gian thấy bất tiện về điện, nước và cảm thấy không an toàn về phòng cháy nên chỗ này chỉ để bán hàng buổi sáng và chiều, tối chúng tôi về ngủ ở chỗ khác".

Một số người dân tại đây cũng cho biết, sau khi sự cố cháy khiến 7 người thương vong, người dân cũng tăng cường ý thức về phòng cháy nổ, đặc biệt là đường thoát nạn khi không may gặp sự cố hơn.

Một số người dân tại đây cũng cho biết, sau khi sự cố cháy khiến 7 người thương vong, người dân cũng tăng cường ý thức về phòng cháy nổ, đặc biệt là đường thoát nạn khi không may gặp sự cố hơn.

"Chuông chim thật ở đây cũng nhiều, mà "chuồng chim" để người ở, sinh hoạt cũng không thiếu. Vì vậy sau sự cố cháy vừa qua chúng tôi cũng phải nâng cao cảnh giác về phòng cháy. Đặc biệt là những song sắt cần phải để ô thoát hiểm đề phòng khi hỏa hoạn", một người dân ở Khu tập thể B9 cho biết.

"Chuông chim thật ở đây cũng nhiều, mà "chuồng chim" để người ở, sinh hoạt cũng không thiếu. Vì vậy sau sự cố cháy vừa qua chúng tôi cũng phải nâng cao cảnh giác về phòng cháy. Đặc biệt là những song sắt cần phải để ô thoát hiểm đề phòng khi hỏa hoạn", một người dân ở Khu tập thể B9 cho biết.

Không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi xảy ra cháy nổ, những "chuồng chim", "chuồng cọp" ở đây còn xuống cấp nghiêm trọng.

Không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi xảy ra cháy nổ, những "chuồng chim", "chuồng cọp" ở đây còn xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều thanh dầm đua ra đã bị hoen gỉ, mục nát.

Nhiều thanh dầm đua ra đã bị hoen gỉ, mục nát.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân mở thêm lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy, nổ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu các hộ dân mở thêm lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy, nổ.

"Các hộ dân hay cơi nới, làm "chuồng cọp", quây lại để tránh trộm cắp nhưng chúng tôi đều tuyên truyền, hướng dẫn mở lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn cháy, nổ", ông Sơn cho hay.

"Các hộ dân hay cơi nới, làm "chuồng cọp", quây lại để tránh trộm cắp nhưng chúng tôi đều tuyên truyền, hướng dẫn mở lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn cháy, nổ", ông Sơn cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.