Thời sự Quốc tế

Chuyên gia Anh: Video thú tội của Roman Protasevich đã được dàn dựng

26/05/2021, 11:36
image

Chuyên gia ngôn ngữ hình thể chỉ ra một số dấu hiệu không tự nhiên trong lời nói, cử chỉ của Roman Protasevich khi thú tội tại Belarus.

img

Trên trán Roman Protasevich xuất hiện vết bất thường

Theo Daily Mail, sau khi quan sát và đánh giá tỉ mỉ hành động, lời nói, cử chỉ của blogger này trong video thú tội được phát trên truyền hình Belarus ngày 25/5, hai chuyên gia ngôn ngữ Robin Kermode và Judi Hames chỉ ra, Protasevich đã có một số hành động như đan chặt hai tay hoặc chạm hai bàn tay như đang cầu nguyện, cho thấy anh ta đang hoảng loạn.

Theo ông Robin Kermode, “giọng nói của Protasevich không tự nhiên. Anh ta không hề ấp úng như thể đã được tập luyện trước và theo kịch bản rất sát”. Nếu không qua tập luyện hoặc có kịch bản, anh ta không thể có tốc độ nói trơn tru như vậy.

img

Cử chỉ tay của Roman Protasevich

"Khi nói về việc đang bị giam giữ, Protasevich không biểu lộ cảm xúc. Đáng lẽ trong hoàn cảnh đó, người bình thường sẽ bộc lộ nhiều xúc cảm khác nhau nhưng trong video này thì không, Protasevich phát ngôn chính xác từng từ. Điều này càng chứng tỏ lời nói của Protasevich dựa trên kịch bản đã được duyệt trước”, ông Kermode nhận định.

Nữ chuyên gia Judi Hames cũng đồng ý với ông Kermode và nhấn mạnh đôi mắt của blogger 26 tuổi trong video rất vô hồn.

Củng cố thêm nhận định trên, các chuyên gia còn chỉ ra, phần cằm của Protasevich hơi nâng lên nhẹ và đôi mắt sưng nhìn chằm chằm về phía trước, chứng tỏ một điều là anh này đang chăm chú đọc lời nhắc.

Bên cạnh đó, có khoảnh khắc Protasevich liếm môi - một biểu hiện của “phản ứng chiến hay chạy” khi con người gặp mối đe dọa, ông Kermode cho biết.

Về phía gia đình Protasevich, khi quan sát con trai qua video, cha của nhà hoạt động này lo lắng có thể mũi của Protasevich đã bị đánh gãy nhưng đã được che đậy bằng phấn và thuốc mỡ. Đồng thời, trên trán của Protasevich còn xuất hiện một vết bất thường.

Roman Protasevich, nhà hoạt động, blogger 26 tuổi vốn bị Belarus truy nã vì cáo buộc tuyên truyền chống chính phủ, kích động biểu tình gây hận thù qua mạng xã hội. Chính quyền Belarus đã bắt giữ nhân vật này sau khi điều chiến cơ MiG-29 buộc máy bay Ryanair chở 170 khách (có Protasevich và bạn gái) phải hạ cánh khẩn tại sân bay Minsk với lý do có cảnh báo bom.

Sự việc này đang làm bùng lên chỉ trích, trừng phạt dữ dội của phương Tây với Belarus.

Video Roman Protasevich thông báo tình hình sức khỏe và thú nhận đã tổ chức biểu tình chống chính phủ Belarus

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.