Thế giới

Chuyên gia giúp IS chế tạo tên lửa bị bắt sống tại Úc

01/03/2017, 05:58
image

Một người đàn ông đã bị cảnh sát Úc bắt giữ vì cáo buộc giúp IS phát triển tên lửa tầm xa.

hoahoc_HJMS

Chuyên gia giúp IS chế tạo tên lửa bị bắt sống tại Úc (Ảnh minh họa).

Ngày  28/2, cảnh sát chống khủng bố Úc đã bắt giữ một người đàn ông và buộc tội người này giúp tổ chức khủng bố IS phát triển công nghệ tên lửa, theo Channel News Asia.

Danh tính người đàn ông bị bắt là Haisem Zahab, 42 tuổi. Người này được cho là hành động một mình và không có mạng lưới liên quan tại Úc. 

Theo truyền thông Úc, khi vây bắt tên này, hàng chục cảnh sát chống khủng bố đã đột kích một căn hộ ở Young, cách khoảng 270km về phía tây nam Sydney.

"Chúng tôi truy tố hắn vì đã giúp tổ chức khủng bố IS qua internet", Ủy viên cảnh sát liên bang Úc Andrew Colvin cho biết.

Cơ quan chức năng Úc cho biết Haisem Zahab đã nghiên cứu và thiết kế một thiết bị cảnh báo laser chống lại các loại đạn dẫn đường mà liên quân sử dụng ở Iraq và Syria.

Không những thế, tên này còn nghiên cứu, thiết kế hệ thống để giúp IS phát triển tên lửa tầm xa.

Với hai tội danh trên, Haisem Zahab có nguy cơ bị phạt án tù chung thân. Tên này cũng bị từ chối cho tại ngoại và sẽ phải xuất hiện trước tòa vào ngày 8/3 tới.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.