Giao thông

Chuyên gia metro Nhật Bản nhập cảnh TP.HCM, chịu cách ly 14 ngày

19/09/2020, 14:08

Các chuyên gia đã nhập cảnh vào TP.HCM và tuân thủ việc cách ly 14 ngày theo quy định.

img
Tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ rời cảng Kasado (Nhật Bản) để về Việt Nam ngày 30/9

Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, chuyến bay chở 6 chuyên gia về metro của Nhật Bản đã hạ cánh tại TP.HCM lúc 21h tối qua 18/9. Các chuyên gia bắt đầu thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Đây là các chuyên gia phụ trách công tác chuẩn bị cho việc vận chuyển, nhập khẩu và giám sát kỹ thuật đoàn tàu đầu tiên của metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tiếp theo các chuyên gia, ngày 30/9 đoàn tàu đầu tiên sẽ rời cảng Kasado (Nhật Bản) và dự kiến ngày 8/10 tàu sẽ cập cảng TP.HCM. Hai ngày sau, 10/10, tàu sẽ được vận chuyển về đến Depot Long Bình (quận 9).

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài gần 19,7km, có 14 nhà ga (11 ga trên cao, 3 ga ngầm). Dự kiến cuối năm nay metro số 1 sẽ đạt 85% khối lượng công việc, kế hoạch cuối năm 2021 sẽ vận hành chính thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.