Thời sự Quốc tế

Chuyên gia Nga không loại trừ khả năng Covid-19 có nguồn gốc nhân tạo

21/04/2020, 08:09

Chuyên gia Nga cho rằng virus Covid-19 có đặc tính giống virus SARS đến 94%. Cần phải nghiên cứu, điều tra.

img
Mỹ nghi Trung Quốc tạo ra virus Corona chủng mới từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - ảnh minh họa Tass.

Nguồn gốc nhân tạo của Covid-19 không thể bị loại trừ, người đứng đầu Cơ quan Y tế-Sinh học Liên bang Nga (FMBA) - bà Veronika Skvortsova tuyên bố.

"Có vẻ như tình huống này không cần phải đoán mà cần những nghiên cứu nghiêm túc. Không có kịch bản nào có thể loại trừ được", bà Veronika nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Pozner trên Kênh 1.

Bà Veronika cho rằng cần có nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề này, bởi vì các virus có RNA - vật liệu di truyền có thể biến đổi rất dễ dàng.

"Thật vậy, chúng ta có thể thấy rằng một số lượng khá lớn các mẫu nghiệm của virus Covid-19 có đặc tính giống với họ hàng rất gần của nó là virus SARS. Chúng giống nhau khoảng 94%, phần còn lại thì khác", bà Veronika nói.

Vào cuối tháng 12/2019, các quan chức Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát của bệnh viêm phổi chưa được biết đến trước đây tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc.

Kể từ đó, các trường hợp nhiễm Covid-19 đã được phát hiện ở gần như tất cả mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả Nga.

Vào ngày 11/3/2020, WHO tuyên bố dịch Covid-19 là đại dịch. Theo thống kê mới nhất, hơn 2.414.000 người đã bị nhiễm bệnh, 165.000 người trong số đó đã tử vong và khoảng 629.000 ca đã khỏi bệnh trên toàn cầu.

Đến nay, tổng cộng 47.121 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận ở Nga, với 3,446 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Dữ liệu mới nhất của Nga cho thấy 405 người đã tử vong vì Covid-19 trên toàn quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.