Góc nhìn

Chuyên gia Nga nói về khả năng mua S-400 của Saudi Arabia

05/10/2017, 19:52

Chuyên gia Nga nói về khả năng mua S-400 của Saudi Arabia trước tin đồn lan rộng trên báo chí.

Tên lửa S-400 do Nga chế tạo hiện đang được 10 nướ

Tên lửa S-400 do Nga chế tạo hiện đang được 10 nước quan tâm

Khả năng ký hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Saudi Arabia hiện nay là có, đại diện của Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO).

Theo báo Sputnik, trước đó các phương tiện truyền thông ở Nga đã đề cập rằng, trong chuyến thăm Moscow của Quốc vương Saudi Arabia có thể quyết định ký gói lớn các hợp đồng quân sự giá trị hơn 3 tỷ USD.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Saudi Arabia Oleg Ozerov cũng đã tiết lộ rằng Saudi Arabia quan tâm tới tên lửa phòng không S-400.

Trong khi đó, vào tháng 6 năm 2017, Hoa Kỳ và Saudi Arabia đã thỏa thuận hợp đồng vũ khí trị giá hơn 100 tỷ USD.

"Nga nên tiếp cận vấn đề này với tính thực dụng lành mạnh. Nếu Riyadh thực sự muốn mua S-400, chúng ta có thể ký hợp đồng một trăm phần trăm tạm ứng, và sau đó họ xếp hàng đợi hợp đồng thực hiện. Sau khi hệ thống được bàn giao cho Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và, như mong đợi là Ấn Độ" - chuyên gia của TSAMTO nói.

Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng Nga không khó thúc đẩy xuất khẩu hệ thống bởi cho đến ngày hôm nay có khoảng chục nước đang chờ đàm phán mua sản phẩm S-400.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.