Bóng đá

Chuyên gia phản ứng "cực gắt" trước đề xuất lạ ở V-League

06/04/2020, 14:13

HLV Lê Thụy Hải mới đây đã lên tiếng trước đề xuất của một số CLB về việc V-League 2020 không có đội xuống hạng.

img
HLV Lê Thụy Hải phản ứng gay gắt về đề xuất V-League 2020 không có đội xuống hạng

Vào ngày 31/3 vừa qua, VPF cùng 13/14 CLB tại V-League (ngoại trừ HAGL) đã có buổi họp trực tuyến bàn về phương án tiếp theo cho giải đấu số một của bóng đá Việt Nam.

Cũng trong cuộc họp ấy, CLB SLNA bất ngờ đề xuất lên VPF việc V-League năm nay không nên có đội bóng xuống hạng.

Ý kiến đó nhận được sự đồng tình của thêm 3 CLB khác bao gồm SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và DNH Nam Định.

Lý do được các đội bóng này đưa ra nhằm giúp CLB sẽ giải phóng được ngoại binh, giảm bớt gánh nặng về mặt tài chính vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ý tưởng trên lại khiến HLV Lê Thụy Hải kịch liệt phản đối: ''Nếu chơi bóng đá không xuống hạng thì xem như bỏ đi, vứt đi.

Tôi nhớ có 1 năm giải của chúng ta thi đấu không xuống hạng. Các đội bóng có đá đâu. Các HLV tung toàn cầu thủ trẻ vào thi đấu.

Ngoại binh thì không cần nữa, thanh lý hợp đồng, vì trận đấu không quan trọng thắng thua'', HLV họ Lê khẳng định.

Sau đó, cựu HLV B.Bình Dương phân tích cụ thể hơn về vấn đề này: ''Phải nói thẳng như thế này nhé, bóng đá Việt Nam đã không hay rồi.

Xem mấy ngoại binh đá chán là chúng ta đã phát ngán rồi. Vậy mà bây giờ đá không xuống hạng thì…không ai xem đâu.

Tất nhiên, thi đấu không có đội xuống hạng có rất nhiều CLB được lợi đấy, nhiều đội thích mà. Nhưng bản thân tôi nghĩ nhà tài trợ, họ không muốn điều đó đâu.

Bóng đá mà thi đấu trên sân không có tinh thần, không có tính chiến đấu vì màu cờ sắc áo thì khán giả không xem đâu'', HLV Lê Thụy Hải kết luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.