Góc nhìn

Chuyên gia: Trừng phạt của Mỹ chỉ mang lợi cho Nga

31/07/2017, 19:45

Đó là nhận định được đăng trong bài viết của Giáo sư Angela Stent từ Đại học tổng hợp Georgetown.

oil-pipeline1-800x500_c

Một số thành viên của liên minh châu Âu cần năng lượng, không muốn bị ảnh hưởng bởi trừng phạt chống Nga của Mỹ

Dự luật của Washington về biện pháp trừng phạt chống Moscow có thể phản tác dụng trực tiếp và chỉ có lợi cho Nga.

Đó là nhận định được đăng trong bài viết của Giáo sư Angela Stent từ Đại học tổng hợp Georgetown, đăng trên tạp chí The National Interest của Mỹ, báo Sputnik phản ánh.

Tác giả lưu ý rằng biện pháp trừng phạt mới chống Nga sẽ gây tổn hại cho các công ty Mỹ và châu Âu, bởi những hạn chế này động chạm đến các dự án năng lượng với Nga.

Giáo sư Angela Stent dẫn ra ví dụ điển hình là dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc - 2".

Không chỉ riêng Đức, mà còn cả phần lớn các đối tác châu Âu đều quan tâm đến dự án này bởi nó cho phép đảm bảo đáp ứng nhu cầu của họ về khí đốt trong tương lai, tuy nhiên quyết định trừng phạt tiềm năng của Mỹ có thể tước đoạt cơ may đó của các nước này.

"Một số chính trị gia châu Âu đã cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy dự luật tăng trừng phạt chống Nga thì EU có thể phải sửa đổi cơ chế trừng phạt riêng của mình. Mà đối với điện Kremlin thì đó sẽ là tin tốt lành", - GS Stent viết.

Trước đó, Hạ viện và Thượng viện Quốc hội Mỹ đã thông qua gói dự án luật về biện pháp trừng phạt chống Nga, Iran, Triều Tiên.

Để dự luật đi vào hiệu lực, chỉ còn chờ chữ ký phê chuẩn cuối cùng của Tổng thống Donald Trump.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.