Thời sự Quốc tế

Chuyên gia: Ukraine đã đưa lại cho Mỹ “một chiếc vali không tay cầm”

10/06/2021, 15:17

Theo ông Drobnitsky, bất cứ lúc nào Ukraine cũng có thể mất đi sự ủng hộ của Mỹ.

img

Người dân Ukraine muốn có một cuộc sống hòa bình và có mức sống tốt hơn - ảnh minh họa Ukraine Living.

Việc hỗ trợ vật chất cho Ukraine không còn mang lại lợi nhuận cho Hoa Kỳ. Ý kiến ​​này đã được chia sẻ bởi chuyên gia nghiên cứu Lịch sử và Văn hóa Mỹ Dmitry Drobnitsky.

Theo ông Drobnitsky, bất cứ lúc nào Ukraine cũng có thể mất đi sự ủng hộ của Mỹ.

Nước này không hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nghĩa là nước này không còn được nhà cầm quyền Mỹ quan tâm.

“Phải có điều gì đó xảy ra để làm sạch tài sản này và mang lại lợi nhuận cho chính quyền dân chủ đặc biệt này của Hoa Kỳ, để nó sẽ tăng giá trở lại, do đó nó là cần thiết và quan trọng, chứ không phải là một chiếc vali không có tay cầm” (ám chỉ điều không còn giá trị) chuyên gia Drobnitsky nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với báo Ukraine.ru.

img

Ukraine đưa lại cho Mỹ "một chiếc vali không tay cầm" - Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Như những người theo “chủ nghĩa Mỹ” (Americanists) đã lưu ý, “dự án Ukraine” đã thất bại thảm hại.

Thứ nhất, mức sống của người Ukraine vẫn còn nhiều điều phải mơ ước. Thứ hai, họ đã thất bại trong việc biến Kiev thành tiền tuyến của cuộc chiến chống lại Liên bang Nga.

Và cuối cùng, nước này không thể trở thành vật cản cho việc triển khai dự án Dòng chảy Nord Stream 2.

“Cả 3 nhiệm vụ đều thất bại, tại sao chúng ta lại cần một tài sản như vậy?” chuyên gia Drobnitsky đặt câu hỏi.

img

Mỹ quyết điều tra nguồn gốc Covid-19, trong vòng 180 ngày sẽ có báo cáo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.