Thời sự Quốc tế

Chuyến hành hương đầu năm trở thành bi kịch giẫm đạp, 12 người thiệt mạng

01/01/2022, 16:50
image

Trong ngày đầu tiên của 2022, một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại ngôi đến nổi tiếng vùng Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ.

Ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong đó có nhiều người bị thương nghiêm trọng vì vụ giẫm đạp.

Thảm kịch diễn ra ngày 1/1/2022, bên ngoài đền Mata Vaishno Devi tại thị trấn Katra nơi người dân thường hành hương tới đền để cầu nguyện khi đồng hồ điểm thời khắc giao thừa.

img

Chuyến hành hương đã trở thành bi kịch giẫm đạp kinh hoàng

Sự kiện hành hương đã rơi vào hỗn loạn khi có 2 nhóm người chờ đến lượt vào đền bắt đầu cãi vã, đẩy nhau dẫn đến giẫm đạp.

Lực lượng chức năng đã thực hiện cuộc cứu hộ quy mô lớn, nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Hoạt động hành hương phải tạm ngưng trong thời gian ngắn và nối lại ngay sau đó.

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân thương vong, huy động tất cả nguồn lực hỗ trợ và y tế nhanh chóng sơ cấp cứu những người bị thương kịp thời.

Video rất đông người Ấn Độ hành hương tới ngôi đền linh thiêng Mata Vaishno Devi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.