SEA Games 32

Chuyện khó tin về hai đô vật giành HCV SEA Games cho Đoàn TTVN

18/05/2022, 21:37

Không chỉ là hai chị em ruột, Mỹ Hạnh và Mỹ Trang còn có 2 người em cũng đang theo đuổi môn vật.

Ngày 18/5, đội tuyển vật Việt Nam thi đấu thành công khi giành tới 6 HCV trong 6 trận chung kết góp mặt.

img

Mỹ Trang nhận HCV nội dung vật tự do 57kg. Ảnh TN

Đáng chú ý, Mỹ Trang (57kg) và Mỹ Hạnh (61kg), 2 trong số 6 VĐV giành HCV cho môn vật là chị em gái.

Chưa hết, hai cô em Mỹ Tiên, Mỹ Linh cũng đang là VĐV vật, tập luyện tại Trung tâm huấn luyện TDTT Thừa Thiên Huế.

Có thể nói, trong làng thể thao Việt Nam, gần như không có gia đình nào sở hữu tới 4 thành viên cùng chơi một môn thể thao.

Đáng nói hơn, cả bốn chị em Hạnh, Trang, Linh, Tiên đều có tố chất để trở thành các VĐV đỉnh cao.

“Hạnh mạnh về đòn tấn công, xốc vác, thắng là thắng luôn. Trang phòng ngự trội hơn, đánh kiểu cù nhầy.

Trong khi đó, Linh toàn diện hơn hai chị, sức mạnh và tốc độ cũng tốt hơn nên trong tương lai tôi cho rằng em có thể vượt lên về mặt chuyên môn”, HLV Đinh Văn Kiên, HLV tuyển vật Thừa Thiên - Huế nhận xét những cô học trò mình đã và đang dìu dắt.

Hạnh đến với môn vật đầu tiên, khi mới 13 tuổi sau lần được người anh họ rủ đi tập.

Cô tâm sự, do nhà nghèo, đông chị em nên cô muốn theo nghiệp thể thao nhằm đỡ đần cho bố mẹ.

Nhờ nỗ lực và tố chất sẵn có, cô gái quê Quảng Điền có bước tiến nhanh chóng về mặt chuyên môn và chỉ 3 năm sau đã có mặt ở đội tuyển trẻ rồi tuyển quốc gia.

Năm 2011, Hạnh lôi kéo Mỹ Trang (2001) cùng đi tập rồi lần lượt tới Mỹ Linh (2005), Mỹ Tiên (2006) cũng nối gót hai chị.

Gia đình Hạnh trước đây thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ cô sinh cả thảy 6 anh chị em lại không có nghề nghiệp ổn định.

Nhà vô địch SEA Games kể, cả nhà 8 người đều sinh hoạt trong căn nhà nhỏ tồi tàn, động mưa là giột tứ tung.

6 chị em chỉ có 1 cái giường nên phải chia ra các chị lớn nằm đất, em nhỏ nằm giường.

Sau này, khi 4 cô con gái đều theo thể thao, dần đạt thành tích cao, cuộc sống gia đình Hạnh mới đầy đủ hơn một chút.

Cô gái xứ Huế cũng chia sẻ, ước mơ của cô là tích cóp được một khoản tiền, mở cho bố cửa hàng cơ khí gần nhà để bố không phải đi làm thuê ở xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.